Tiếng Việt | English

15/05/2020 - 11:10

Long An: Chăm lo thế hệ măng non

Toàn tỉnh hiện có 356 liên đội, 4.110 chi đội với trên 227.000 đội viên, thiếu niên và nhi đồng. Thời gian qua, Hội đồng Đội (HĐĐ) các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thiếu niên, nhi đồng.

Sôi nổi “Ngày hội sắc màu”

Tranh thủ thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngoài thời gian học online, các đội viên, thiếu nhi trong tỉnh (học sinh từ lớp 1 đến lớp 9) còn tích cực tham gia chương trình “Ngày hội sắc màu” với cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do HĐĐ Trung ương phối hợp Tập đoàn Thiên Long, nhãn hàng dụng cụ mỹ thuật Colokit tổ chức từ ngày 18-3 đến 14-4-2020. Với sự tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo, hàng trăm bức tranh được các em thiếu niên, nhi đồng thực hiện và gửi dự thi online về Ban Tổ chức, trong đó có 2 tác phẩm được chọn trao giải tuần, giải khuyến khích đợt 1 và nhiều tác phẩm được HĐĐ Trung ương lựa chọn đăng trên website để tuyên truyền. Mỗi bức tranh, mỗi phong cách vẽ, với sự đa dạng chất liệu màu, thể hiện rõ các nội dung về chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, những việc làm cụ thể của thiếu nhi cùng gia đình, nhà trường và cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19,…

Năm học 2018-2019, Hội đồng Đội tỉnh xét, xây tặng 5 căn nhà cho đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở

Với chủ đề “Thiếu nhi Long An học tập tốt, rèn luyện chăm”, năm học 2018-2019, Hội đồng Đội các cấp tổ chức thực hiện nhiều chỉ tiêu hoạt động thiết thực:

- 100% các liên đội tổ chức cho các em thiếu nhi đến với “địa chỉ đỏ”; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống tại địa phương.

- 100% Hội đồng Đội cấp huyện tổ chức ít nhất 1 công trình, phần việc măng non “Vì đàn em thân yêu”.

- 100% liên đội giúp đỡ ít nhất 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- 100% Hội đồng Đội cấp huyện xây dựng ít nhất 1 tủ sách cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng biên giới; tu sửa, nâng cấp hoặc xây dựng mới ít nhất 1 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn,...

Phạm Ngọc Đông Vy - đội viên Chi đội lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Thị Bảy (huyện Cần Giuộc), cảm thấy phấn khởi khi tác phẩm Cùng nhau tiêu diệt virus Corona vinh dự đoạt giải khuyến khích trong chương trình Ngày hội sắc màu. “Tác phẩm này được em nghiên cứu, phác họa trong 3 ngày. Qua đây, em muốn nhắn nhủ với mọi người thông điệp Covid-19 đang trở thành mối đe dọa của nhân loại, chúng ta phải nâng cao ý thức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh” - Đông Vy chia sẻ.

“Dịch bệnh Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người lớn mà trẻ em ở nước ta nói chung, tại Long An nói riêng cũng vậy. Các em phải trải qua một kỳ nghỉ khá dài, xa trường lớp, bạn bè. Cuộc thi vẽ tranh được xem là một trong những sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy năng khiếu hội họa, ý tưởng, sáng tạo của đoàn viên, đội viên, thiếu nhi trong những ngày tạm nghỉ phòng dịch. Mỗi bức tranh góp phần nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh và nhà trường về vấn đề sức khỏe học đường trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HĐĐ tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú khẳng định.

Ấm áp từ những ngôi nhà Khăn quàng đỏ

Những ngày qua, anh Lê Thanh Tiếp - chuyên viên Ban Thanh, thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, chẳng ngại đường xa, nắng gắt, đến tận vùng sâu, vùng xa, biên giới khảo sát, lập danh sách đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở để HĐĐ tỉnh xem xét, hỗ trợ. Theo anh Tiếp, năm học 2019-2020, HĐĐ tỉnh tiếp tục xét, xây tặng 5 ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho đội viên, thiếu nhi vượt khó trong học tập. Mỗi căn trị giá 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ Công trình măng non cấp tỉnh (số tiền do đội viên, thiếu nhi trong tỉnh đóng góp 2.000 đồng/em/năm).

Đội viên Trường THCS Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa được quan tâm, hỗ trợ tham gia các hội thi sáng tạo

Nhiều năm qua, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ được HĐĐ tỉnh chọn là công trình măng non cấp tỉnh; hưởng ứng chương trình lớn của Đội TNTP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ xây nhà ở cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm học 2018-2019, HĐĐ tỉnh xét, xây tặng 5 căn nhà cho đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Qua đây, kịp thời động viên, khích lệ các em tiếp tục vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Năm học 2018-2019, bên cạnh những kết quả đã đạt, một vài Hội đồng Đội cấp xã, phường trên địa bàn thị xã hoạt động chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của đội viên, thiếu niên và nhi đồng do cơ sở vật chất (thiết bị loa đài, địa điểm sinh hoạt) chưa bảo đảm. Hiện nay, hội tiếp tục khắc phục hạn chế, phát huy những ưu điểm, triển khai sâu, rộng các mô hình: Trường học an toàn, Chúng em biết bảo vệ chính mình, Dạy bơi an toàn, Kế hoạch nhỏ, Hoa điểm 10, Đôi bạn cùng tiến, Nhóm giúp nhau trong học tập,... góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng, giúp các em đội viên hăng say học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân, trở thành những con ngoan, trò giỏi, công dân tốt của gia đình và xã hội”.

Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã Kiến Tường - Nguyễn De Goonl

Nhà nghèo, sau giờ học ở trường, Trần Thuận Phát - đội viên khó khăn của Trường THCS Nguyễn Hồng Sến (xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường), phụ cha mẹ nhổ cỏ, giăng câu, bắt cá. Thương cha mẹ vất vả quanh năm, em luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập và nhiều năm liền đạt thành tích loại khá, giỏi.

Tác phẩm “Cùng nhau tiêu diệt virus Corona” của em Phạm Ngọc Đông Vy - đội viên Chi đội lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Thị Bảy (huyện Cần Giuộc) vinh dự đoạt giải khuyến khích Ngày hội sắc màu

Do không có tiền sửa chữa nên gia đình Thuận Phát phải nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ. Cảm thông trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em, năm học 2018-2019, HĐĐ tỉnh xét tặng ngôi nhà Khăn quàng đỏ. Thuận Phát thổ lộ: “Được sống trong ngôi nhà mới, thoáng mát, em cảm thấy rất vui. Đây là nguồn động viên, khích lệ tinh thần, giúp em có thêm động lực tiếp tục vươn lên trong học tập”.

Thời gian qua, HĐĐ các cấp trong tỉnh triển khai nhiều công trình, phần việc góp phần nâng cao công tác Đội và phong trào thanh, thiếu nhi. Đặc biệt, các liên đội, chi đội trường học tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo động lực để đội viên, thiếu niên và nhi đồng nỗ lực, phấn đấu trở thành “Con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”./.

Công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Đội luôn được Liên đội trường quan tâm, triển khai thực hiện. Hàng năm, liên đội duy trì tổ chức các hoạt động về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” trong và ngoài huyện; hội thi kiến thức lịch sử, giới thiệu về khu di tích lịch sử, các nhân vật lịch sử,... thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên tham gia. Sắp tới, Liên đội trường học tiếp tục phát động nhiều phong trào, chương trình hoạt động ý nghĩa, thiết thực với mong muốn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp; góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đội, thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia sinh hoạt”.

Huỳnh Thị Tiểu Muội - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Chính (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc)

 

Thời gian qua, lực lượng đội viên, thiếu niên và nhi đồng trong tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội đồng Đội các cấp. Nhiều phong trào, chương trình hoạt động thiết thực được các liên đội, chi đội triển khai, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp chúng em phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo trong học tập, sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động xã hội khác. Em mong muốn, Hội đồng Đội tỉnh duy trì tổ chức cuộc gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo tỉnh để chúng em có điều kiện bày tỏ những trăn trở liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là tạo điều kiện cho đội viên, thiếu niên và nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học hành, vui chơi, phát triển toàn diện”.

Trần Thị Tú Chi - đội viên Trường THCS Nhơn Hòa Lập (xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh)

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết