Tiếng Việt | English

12/08/2021 - 17:14

Long An tiếp nhận sự hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 12/8, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm dự và trao hiện vật hỗ trợ tỉnh Long An trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm dự và trao hiện vật hỗ trợ tỉnh Long An trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út tiếp đoàn.

Tại chương trình, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM trao tặng 5 máy thở cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Long An. Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (VREC) và Câu lạc bộ Bất động sản Hồ Chí Minh (HREC) trao 2.000 thùng nước suối, 100 điện thoại Bavapen B52 (cùng sạc dự phòng, pin chờ 45 ngày) để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Được biết, VREC và HREC đã có nhiều nỗ lực trong công tác vận động tài trợ nhiều máy trợ thở cho bệnh nhân Covid-19. VREC & HREC cam kết duy trì việc vận động tài trợ và liên tục mua thêm nhiều máy trợ thở hơn để trao tặng các bệnh viện cho đến khi cả nước kiểm soát được dịch bệnh. 

Đại diện ngành Y tế Long An tiếp nhận sự hỗ trợ từ Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (VREC) và Câu lạc bộ Bất động sản Hồ Chí Minh 

Cùng ngày, Tập đoàn Phương Trang cũng trao tặng tỉnh Long An 200 máy tạo oxy và 500 dụng cụ SPO2 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tập đoàn Phương Trang tặng máy tạo oxy, dụng cụ SPO2 cho tỉnh Long An

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út trân trọng cám ơn những tình cảm quý báu mà các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ Long An trong công tác phòng chống dịch. Long An đang quyết tâm, huy động tổng lực đẩy lùi dịch bệnh, do đó, sự góp sức từ các doanh nghiệp sẽ là sức mạnh to lớn giúp Long An từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình mong rằng với sự quan tâm, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, Long An sẽ có thêm nguồn lực để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch; việc điều trị bệnh nhân Covid-19 thêm hiệu quả, sớm vượt qua dịch bệnh./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết