Tiếng Việt | English

14/07/2022 - 14:09

Long An tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh từ 17 - 21/9  

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo các kế hoạch chi tiết của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị

Đây là lần đầu tiên Long An tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch nhằm đa dạng hóa hoạt động kích cầu, quảng bá, xúc tiến tiềm năng, thế mạnh du lịch Long An; góp phần đưa du lịch Long An ngày càng phát triển; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hòa nhập với xu thế phát triển du lịch của vùng và cả nước. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Tấn Quốc trình bày kế hoạch chung của Tuần Văn hóa - Du lịch

Sự kiện diễn ra từ ngày 17/9 đến 21/9 với nhiều hoạt động: Chương trình khai mạc, bế mạc; Lễ dâng hương kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 -17/9/2022); Lễ hội đường phố; Lễ hội ẩm thực đường phố, nghề truyền thống; Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Long An năm 2022; Không gian triển lãm -  Thư pháp và Giao lưu đờn ca tài tử; Giao lưu các loại hình nghệ thuật dân tộc; Hội thi “Hoa khôi sông Vàm” năm 2022; Famtrip khảo sát, giới thiệu sản phẩm, tour du lịch mới Long An; Hội thảo; Không gian trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê; Tổ chức giao lưu Bóng chuyền giữa Long An và các tỉnh, thành bạn; chạy Marathon hưởng ứng Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022,...

Theo dự kiến, chương trình Lễ Dâng hương kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” vào sáng ngày 17/9 sẽ có quy mô trên 700 người với gần 300 đại biểu chính thức. Lễ khai mạc diễn ra vào chiều ngày 17/9 với chủ đề “Long An - Khát vọng sông Vàm” sẽ có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hạng A của Việt Nam. Sự kiện dự kiến có hơn 100 phóng viên báo, đài tham gia truyền thông, tuyên truyền. Tổng kinh phí dự kiến cho sự kiện là trên 21 tỉ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa yêu cầu chương trình nghệ thuật văn hóa của buổi Khai mạc và Bế mạc của sự kiện phải long trọng phù hợp chủ đề, nội dung

Sau khi nghe trình bày về chi tiết kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh, các đại biểu sở, ngành có nhiều góp ý liên quan đến công tác hậu cần, kinh phí,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất, cho UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo, lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động diễn ra trong sự kiện, công tác chuẩn bị phải được chuẩn bị chỉn chu, đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết