Tiếng Việt | English

26/11/2022 - 08:50

Lực lượng vũ trang huyện Đức Huệ góp sức chăm lo đời sống người dân vùng biên

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Những việc làm đó nhân lên tình cảm quân - dân gắn bó và hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân nơi miền biên viễn.

Chị Nguyễn Ngọc Phụng (SN 1966, ngụ ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ) bị tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày, chị đi bán vé số để mưu sinh. Bước đi tập tễnh đã khó khăn, vậy mà, chị Phụng còn không may bị tai nạn giao thông, bể xương đầu gối nên không thể đi lại. Nghèo lại gặp tai ương khiến chị càng rơi vào cảnh túng quẫn. Căn nhà Đại đoàn kết do xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ hỗ trợ xây tặng cũng xuống cấp theo thời gian. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị Phụng, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đức Huệ trích từ quỹ tăng gia sản xuất và vận động mạnh thường quân hỗ trợ chị chiếc xe điện 3 bánh dùng cho người khuyết tật và 3 triệu đồng.

Đón nhận phần quà từ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Ban CHQS huyện, chị Phụng xúc động: “Chiếc xe điện sẽ trở thành “đôi chân” thứ 2 giúp tôi tiếp tục cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Tôi sẽ cố gắng vượt qua nghịch cảnh để không phụ lòng giúp đỡ của mọi người”.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ trao tặng chiếc xe điện 3 bánh cho chị Nguyễn Ngọc Phụng

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, LLVT huyện Đức Huệ góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, vùng biên huyện Đức Huệ ngày càng vươn mình phát triển. Những nếp nhà trên đường vành đai biên giới ngày một nhiều và khang trang hơn. Ông Hồ Văn Thển (ấp 6, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ) phấn khởi nói: “Từ ngày có được căn nhà gần đường vành đai biên giới, cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn. Với đàn trâu 60 con và trồng lúa tại khu vực biên giới, gia đình có thu nhập cao hơn các năm trước, bảo đảm trang trải sinh hoạt hàng ngày”.

Cuộc sống người dân vùng biên ngày thêm no ấm từ những mùa lúa bội thu, vườn rau má tốt tươi, vườn chanh trĩu quả và các trang trại chăn nuôi. Đó là kết quả sự tham mưu hợp ý Đảng, lòng dân của LLVT huyện Đức Huệ với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, mô hình Dân quân nắm hộ dân góp phần giúp LLVT huyện kịp thời nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giúp đỡ đột xuất các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tạo sợi chỉ gắn kết tình quân - dân.

Bên cạnh đó, mô hình Hũ gạo tình thương của Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ góp phần đỡ đầu nhiều học sinh nghèo tới trường. Thực hiện từ năm 2013, mô hình được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đại đội. Mỗi CBCS dành dụm, tiết kiệm chi tiêu để góp phần làm việc ý nghĩa này. Thượng úy Nguyễn Văn Lực - Chính trị viên Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ, cho biết: “Gần 10 năm thực hiện mô hình, đơn vị đỡ đầu 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi với kinh phí hơn 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn giúp đỡ người già, neo đơn trên địa bàn đóng quân; thường xuyên cơ động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả mưa, lũ như thu hoạch lúa, ứng cứu sự cố sập nhà,...”.

Thượng tá Trần Văn Khiêm - Chính trị viên Ban CHQS huyện Đức Huệ, thông tin: LLVT huyện xác định thực hiện tốt công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Riêng năm 2021 và 9 tháng năm 2022, LLVT huyện huy động hàng tỉ đồng thực hiện các chương trình giúp dân giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết