Tiếng Việt | English

28/02/2022 - 15:51

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin:

Năm 2021, vận động trên 7,2 tỉ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

Ngày 28/02, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin tỉnh Long An tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Long An - Nguyễn Văn Thiệp trao tặng giấy khen của tỉnh Hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đến nay, Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin có 4.853 hội viên hoạt động tại 91 cơ sở, liên chi hội của 102 xã, phường , thị trấn. Các tổ chức Hội đã góp phần chăm lo cho 1.907 người bị nhiễm CĐDC/Dioxin (gồm 1.404 người hoạt động kháng chiến; 503 con của người hoạt động kháng chiến). Trong đó, người được hưởng chế độ chính sách hàng tháng là 1.427 người.

Đặc biệt, các cấp Hội vận động số tiền trên 7,2 tỉ đồng, hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống cho nạn nhân CĐDC/Dioxin và người phơi nhiễm. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp Hội đã trao tặng 1.367 phần quà , trị giá gần 700 triệu đồng cho các đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, Hội còn phát động các phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC/Dioxin”, khuyến khích xây dựng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa lớn trong việc chăm sóc , nuôi dưỡng nạn nhân, người khuyết tật.

Năm 2021, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh được Trung ương Hội tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Trung ương Hội tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư (2015 - 2020), tặng 3 bằng khen cho 3 cá nhân điển hình giai đoạn 2016 - 2021. Ngoài ra, tỉnh Hội còn tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021./.

Mộc Lâm

Chia sẻ bài viết