Tiếng Việt | English

29/08/2024 - 09:50

Ngăn chặn tình trạng xả, đổ rác không đúng nơi quy định

Tình trạng vứt, đổ, tập kết và đốt chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đất trống, bên những tuyến đường giao thông liên xã, liên tỉnh, quốc lộ trên địa bàn tỉnh Long An còn tái diễn. Gần đây, UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm này.

Rác vứt bừa bãi bên đường gây mất mỹ quan, nguy cơ ô nhiễm môi trường

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành

Những năm gần đây, UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, quyết định, chỉ thị để chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Đó là Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 16/8/2018 về tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3558/KH-UBND, ngày 04/11/2021 về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến 2025; gần đây là Kế hoạch số 1263/KH-UBND, ngày 22/4/2024 về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Các văn bản chỉ đạo đều thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của tỉnh là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Việc quản lý chất thải rắn, rác thải là một trong những ưu tiên của công tác bảo vệ môi trường, góp phần kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm, hướng đến sự phát triển bền vững của tỉnh.

Các chỉ đạo cũng nêu rõ lộ trình, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong từng thời điểm, giai đoạn và phân công nhiệm vụ cho từng ngành, địa phương.

UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát tần suất thu gom, vận chuyển, địa điểm đổ rác thải đúng nơi quy định, quy trình, bảo đảm vệ sinh môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vứt, đổ rác thải sinh hoạt, phế thải không đúng địa điểm; đồng thời, thu gom, xử lý kịp thời các bãi rác thải không đúng nơi quy định. Công tác này nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đơn cử, Chỉ thị số 09, ngày 16/8/2018 về tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh nêu rõ “Nếu để địa phương xảy ra tình trạng hình thành các điểm tập kết rác, vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường thì chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh và chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện”.

Còn Kế hoạch số 3558, ngày 04/11/2021 về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến 2025 đề ra mục tiêu chung: Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị và nông thôn cơ bản trên địa bàn tỉnh được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý tại các khu xử lý rác thải tập trung; rác thải công nghiệp phát sinh được phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý tại các nhà máy xử lý chất thải; chấm dứt tình trạng vứt rác bừa bãi xuống ao, sông, hồ, kênh, rạch, mương và nơi công cộng, ven các trục đường giao thông; xử lý triệt để các điểm tập kết, tồn lưu rác thải không đúng nơi quy định.

Xả rác bừa bãi còn xảy ra ở nhiều nơi

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, kết quả đã đạt, thời gian qua, tình trạng vứt, tập kết chất thải rắn sinh hoạt có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan khu vực còn tái diễn tại các khu đất trống, đường liên xã, đường liên tỉnh, quốc lộ. “Tôi thường thấy nhiều người vứt, đổ rác bừa bãi, không đúng nơi quy định ở các bãi đất trống, bên lề đường” - bà Nguyễn Thị Phương (huyện Đức Hòa) nói.

Còn anh Nguyễn Văn Chương, hàng ngày lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 từ sớm để đi làm, cho biết, vẫn hay bắt gặp người đi đường cầm theo những bịch rác rồi tiện tay vứt xuống bên lề đường, bãi đất. Theo đó, có địa điểm dù địa phương, đoàn thể thường xuyên dọn dẹp, thu gom nhưng cứ sau một đêm lại thấy rác vứt tràn lan.

Vừa qua, theo ghi nhận của phóng viên tại một số địa điểm khu dân cư, bãi đất trống hoặc bên đường giao thông như Quốc lộ 1, Đường tỉnh 830,... những điểm tập kết rác gây ô nhiễm, mất mỹ quan vẫn tồn tại. Có những địa điểm, chính quyền địa phương, người dân gắn biển “Cấm đổ rác”, ghi rõ các quy định, mức xử phạt nhưng tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định vẫn diễn ra, thậm chí nhiều hơn trước.

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, tình trạng vứt, đổ, tập kết và đốt chất thải rắn sinh hoạt tại các khu đất trống, các tuyến đường giao thông liên xã, liên tỉnh, quốc lộ trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra gây mất mỹ quan, ô nhiễm.

Trong tháng 7/2024, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành có văn bản tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; đặc biệt là ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác ở bên các tuyến đường, khu đất trống làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm môi trường.

Trên cơ sở kiến nghị này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ về thu gom, vận chuyển, xử lý rác được UBND tỉnh giao trong những năm gần đây. Ông yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm thực hiện những giải pháp chấn chỉnh và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vứt, tập kết, đổ chất thải rắn sinh hoạt tại các khu đất trống hay dọc theo tuyến đường giao thông liên xã, liên tỉnh, quốc lộ,.../.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết