Tiếng Việt | English

04/06/2021 - 09:15

Người dân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ môi trường

Bằng nhiều chương trình, hoạt động, mô hình cụ thể, thiết thực của các cấp, các ngành, địa phương, công tác xây dựng, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn được người dân, cộng đồng chung tay thực hiện.

Người dân chung tay thực hiện

Việc xây dựng, BVMT trên địa bàn tỉnh Long An luôn được lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng thực hiện. Nhiều hoạt động, mô hình thiết thực được thực hiện, mang lại hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, chung tay cùng chính quyền, cộng đồng xây dựng, BVMT.

Tại địa bàn huyện Đức Hòa, việc xây dựng, BVMT luôn được chú trọng. Nhờ vậy, những năm gần đây, môi trường được cải thiện đáng kể. Người dân rất phấn khởi trước những đổi thay này.

Đức Hòa tổ chức nhiều mô hình xây dựng, bảo vệ môi trường

Trước đây, môi trường là một trong những tiêu chí khó của xã Mỹ Hạnh Nam trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ, địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường và hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Diện mạo, cảnh quan thay đổi, ngày càng khởi sắc. Môi trường tiếp tục là một trong những tiêu chí được xã ưu tiên nâng chất.

Bà Trần Thị Hồng Nhung, ngụ ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, chia sẻ: “Từ sự tuyên truyền của địa phương cùng những việc làm, mô hình thiết thực, người dân nâng cao nhận thức đối với việc xây dựng, BVMT. Chúng tôi tham gia vệ sinh, phát quang, trồng cây xanh, thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định. Mọi người còn đóng góp đầy đủ các khoản phí về môi trường. Nhìn chung, so với trước đây, môi trường tại địa phương đã cải thiện hơn và chúng tôi tiếp tục chung tay, góp sức để thực hiện”.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Nam - Phan Văn Anh Phụng, diện mạo, cảnh quan môi trường được cải thiện trong những năm gần đây. Người dân trên địa bàn dần thay đổi thói quen, chung tay cùng địa phương xây dựng, BVMT. Xã phát động, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phát huy được hiệu quả. Qua đó, người dân tự nguyện, tự giác cùng địa phương tham gia xây dựng, BVMT. Thời gian tới, xã duy trì các hoạt động, mô hình đã thực hiện và học hỏi thêm cách làm hay, mô hình hiệu quả để thực hiện phù hợp với thực tế địa phương nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường sống trên địa bàn.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa - Phan Văn Tâm cho biết: Việc xây dựng, BVMT trên địa bàn được huyện đặc biệt quan tâm. Huyện phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nhiều chương trình, hoạt động, mô hình cụ thể, bước đầu phát huy được hiệu quả. Người dân nâng cao nhận thức, chất lượng môi trường được cải thiện, diện mạo cảnh quan ngày càng khởi sắc. Hiện nay, huyện tiếp tục duy trì một số mô hình về xây dựng, BVMT trên địa bàn: Trồng cây xanh, hoa; vẽ tranh bích họa tuyên truyền, hạn chế rác thải nhựa,... Bên cạnh đó, huyện phối hợp chặt chẽ ngành chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất của các đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về BVMT; đồng thời, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại một số đơn vị trên địa bàn.

Nhiều mô hình thiết thực

Huyện Tân Trụ thường xuyên vận động, tuyên truyền, kêu gọi người dân, doanh nghiệp chung tay, góp sức để thực hiện tốt hơn nữa việc xây dựng, BVMT tại địa phương. Song song đó, huyện xây dựng nhiều mô hình BVMT cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, sát với thực tế: Tổ chức tổ thu gom rác - vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh, hố thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật,... Những mô hình này phát huy hiệu quả, lan tỏa những thông điệp tích cực đến với người dân, cộng đồng. Từ đó, người dân thay đổi nhận thức và chung tay cùng chính quyền thực hiện tốt hơn việc xây dựng, BVMT.

Nhờ các mô hình thiết thực, môi trường trên địa bàn huyện Tân Trụ ngày càng khởi sắc

Bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ ấp 1, xã Tân Phước Tây, chia sẻ: “Người dân ai nấy đều tự giác trong việc xây dựng cảnh quan và BVMT. Địa phương thực hiện một số mô hình hay, thiết thực, hiệu quả như trồng cây xanh, hố thu gom rác, hố thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật,... giúp người dân nhìn nhận đúng đắn hơn vấn đề liên quan đến môi trường”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Ngô Tấn Tài thông tin: Những năm qua, huyện phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt hơn công tác xây dựng, BVMT trên địa bàn. Diện mạo, cảnh quan môi trường không ngừng đổi mới, khởi sắc so với trước. Huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động, kêu gọi người dân, doanh nghiệp chung tay thực hiện công tác này. Nhiều cá nhân, đơn vị được huyện khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác xây dựng, BVMT. Mặt khác, huyện ra quân, tổ chức các hoạt động, mô hình cụ thể: Trồng cây xanh và phát động trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường, xây dựng hố thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức các tổ tự quản BVMT,... Huyện tổ chức thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đầy đủ, đúng nơi quy định; hạn chế bố trí thùng rác trên các trục lộ chính và thông báo thời gian, lịch thu gom. Hiện nay, mỗi ngày, huyện thu gom khoảng 10 tấn rác sinh hoạt”.

“Đặc biệt, huyện Tân Trụ hướng đến là một trong những nơi đáng sống, không khí trong lành, môi trường sạch, đẹp, thân thiện, phấn đấu tạo mảng xanh trên toàn địa bàn bằng việc trồng cây xanh xen các loại hoa trên tất cả trục đường chính, đường giao thông nông thôn, tập trung chỉnh trang môi trường. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện trồng hơn 100.000 cây phân tán và gần 15.000 cây hoàng yến để tạo mảng xanh, điều hòa không khí, xây dựng cảnh quan” - ông Ngô Tấn Tài thông tin thêm./.

Công tác xây dựng, BVMT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương chú trọng thực hiện. Môi trường trên địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Hàng năm, Sở phối hợp thực hiện nhiều hoạt động, chương trình, áp dụng nhiều mô hình xây dựng, BVMT trên địa bàn, phát huy hiệu quả, góp phần truyền tải thông điệp BVMT đến với mọi người. Bên cạnh đó, Sở thường xuyên phối hợp các địa phương, đoàn thể tổ chức tuyên truyền công tác xây dựng, BVMT đến người dân, doanh nghiệp, cộng đồng. Thông qua các hoạt động, Sở tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay, góp sức xây dựng, BVMT sống ngày càng xanh, sạch, đẹp, thân thiện”.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Tân Thuấn

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích