Tiếng Việt | English

27/03/2017 - 20:40

Nhơn Thạnh Trung thay đổi cơ cấu cây trồng

Dọc theo Đường tỉnh 833, hướng về xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An, 2 bên đường là hàng loạt trụ ximăng được dựng lên để trồng cây thanh long, thay vì trồng lúa như trước đây.


Thanh long được trồng trên đất lúa trước đây

Mấy năm gần đây, cây thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cứ 1ha thanh long cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm (cao gấp 6 lần làm lúa), vì thế, nhiều nông dân ở xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An chuyển dần từ trồng lúa sang trồng thanh long. Bà N.T.N ở xã Nhơn Thạnh Trung chia sẻ: “Lúc trước, trồng lúa mỗi năm, tiền lãi chỉ đủ sống. Bây giờ trồng thanh long, mỗi năm, chúng tôi thu lãi cả trăm triệu đồng, đủ để sửa sang nhà cửa và nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn”.

Với hiệu quả kinh kế cao, nhiều nông dân ở xã bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư chi phí cho cọc ximăng để chuẩn bị cho việc trồng thanh long sắp tới, thu hẹp diện tích đất trồng lúa.

Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Thạnh Trung - Nguyễn Thị Lai cho biết: “Diện tích đất nông nghiệp của xã là 645,51ha, trong đó, sản xuất rau màu 8,3ha (như dưa hấu, bí đao, đậu bắp,...), diện tích nuôi trồng thủy sản 10ha, diện tích trồng thanh long 9,6ha. Nhiều năm nay, giá lúa thấp nên xã tuyên truyền nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân”.

Thực tế, thanh long là cây trồng dài ngày nhưng có đặc điểm khác với các loại cây thân gỗ, không đe dọa thoái hóa đất và nếu sau này không còn mang lại lợi nhuận cao thì nông dân vẫn dễ dàng trồng lúa trở lại./.

Phương Lan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích