Tiếng Việt | English

08/03/2025 - 06:15

Những bông hoa rạng rỡ làm nên mùa xuân đất nước

Ngày 08/3 hàng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ (PN). Những ngày này, cả thế giới, nhất là cánh mày râu có nhiều hoạt động chào mừng ngày đặc biệt của phái đẹp. Đây là dịp để tôn vinh và ghi nhận những đóng góp to lớn của PN trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày Quốc tế PN cũng là cơ hội để nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền bình đẳng giới và sự tiến bộ của PN trên toàn thế giới.

Ngày Quốc tế PN 08/3 chính thức được công nhận vào năm 1910 tại Hội nghị PN Quốc tế lần thứ hai ở Copenhagen (thủ đô của Đan Mạch). Đến năm 2025, Ngày Quốc tế PN được kỷ niệm 115 năm.

Ngày Quốc tế PN là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những người PN xung quanh mình. Họ là những người mẹ, người chị, người em, người vợ, người đồng nghiệp, người bạn,... đã và đang cống hiến hết mình cho gia đình, xã hội và đất nước.

Trong suốt chiều dài lịch sử, PN Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Từ những nữ anh hùng như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,... đến những người PN bình dị, âm thầm cống hiến, họ đã chứng minh được bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và lòng yêu nước nồng nàn. Họ đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời đại ngày nay, PN Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên mọi lĩnh vực. Họ là những nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, nghệ sĩ,... tài năng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Trong cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta ngày nay, có sự đóng góp to lớn của PN Việt Nam.

Chúng ta cũng nhìn nhận rằng, không chỉ đóng góp cho xã hội, PN Việt Nam còn là những người “giữ lửa” hạnh phúc cho gia đình, là hậu phương vững chắc cho chồng con. Họ là những người mẹ hiền, người vợ đảm đang, người con hiếu thảo, PN “2 giỏi” luôn chăm sóc, vun vén cho tổ ấm gia đình. Sự hy sinh, tần tảo của họ góp phần tạo nên những thế hệ công dân ưu tú cho đất nước.

Tuy đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực bình đẳng giới, nâng cao vị thế trong xã hội, hiện PN vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vẫn còn tồn tại những định kiến giới, sự bất bình đẳng trong một số lĩnh vực; vẫn còn những người PN phải chịu đựng bạo lực gia đình, sự phân biệt đối xử.

Do vậy, để tôn vinh và phát huy hơn nữa vai trò của PN, cần có sự chung tay của toàn xã hội và những người đàn ông trong từng gia đình. Cần tạo điều kiện để PN được học tập, nâng cao trình độ, được tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội, có việc làm, phát triển kinh tế. Cần xóa bỏ những định kiến giới, tạo môi trường làm việc bình đẳng, công bằng cho nữ giới.

Đặc biệt, cần tăng cường bảo vệ PN và trẻ em gái khỏi tình trạng bạo lực, xâm hại. Cần quan tâm, có chính sách hỗ trợ hợp lý để PN có thể cân bằng giữa công việc và gia đình. Hãy cùng nhau trân trọng, tôn vinh và tạo điều kiện để PN Việt Nam phát huy hết tiềm năng, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhân Ngày Quốc tế PN 08/3, xin gửi đến tất cả PN Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bà, các mẹ, các chị, các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc và cuộc sống!/.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết