Tiếng Việt | English

25/05/2019 - 08:50

Đoàn Thanh niên viếng Khu tưởng niệm Võ Thị Sáu

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An phối hợp Hội Cựu chiến binh khối Liên cơ tổ chức chuyến du khảo về nguồn thăm Khu tưởng niệm Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Đoàn dâng hương tại đài tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Sau khi dâng hương tại đài tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, gần 80 cán bộ Đoàn, hội viên cựu chiến binh được tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của chị cũng như quê hương Đất Đỏ trong những năm bom đạn.

Nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu vốn là căn nhà được gia đình chị thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Đến năm 1980, chính quyền cho tu bổ lại ngôi nhà và xây dựng thêm công viên tượng đài bên cạnh để làm nơi tưởng niệm chị.

Ngoài tượng đài, trong công viên còn có nhà tưởng niệm, lưu giữ hình ảnh về nhà tù Côn Đảo, về chị Sáu, về bãi trước (nơi Pháp giam chị trước khi xử bắn) và nhiều tư liệu lịch sử khác,...

Theo Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Nguyễn Công Tiếp, chuyến về nguồn lần này giúp cán bộ Đoàn, hội viên cựu chiến binh trong khối hiểu sâu sắc hơn về người nữ cộng sản kiên trung, bất khuất hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ cũng như cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Qua đây, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc của đoàn viên, hội viên trong việc tiếp bước các thế hệ cha ông, gìn giữ và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu- người nữ cộng sản kiên trung, bất khuất hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ

Hành trình Về nguồn của cán bộ Đoàn, hội viên Cựu chiến binh

Đoàn dâng hương tại đài tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ trưng bày nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu                                 Phong Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích