Tiếng Việt | English

19/06/2020 - 21:13

Ông Nguyễn Văn Quí tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh Long An

Sau 1 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc (19/6), Đại hội Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Văn Quí tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Long An nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận, biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XI và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đại hội đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên nhiều năm liền; trong nhiệm kỳ, kết nạp thêm 13 đảng viên, đạt 162,5%;...

Đại biểu biểu quyết

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, thảo luận, xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết