Tiếng Việt | English

17/06/2019 - 14:34

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri huyện Đức Hòa

Sáng 17/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An (Đơn vị số 1) có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Hòa sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tham dự.

Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hòa Bình tiếp nhận ý kiến cử tri

Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải – Đặng Hoàng Tuấn thông tin, qua 20 ngày làm việc, Quốc hội hoàn thành toàn bộ chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Quốc hội xem xét, thông qua 7 Luật, 10 Nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án Luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông - vận tải, xây dựng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch; xem xét các báo cáo về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác; phê chuẩn nhân sự.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An có 25 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội trường, tại tổ và chất vấn các thành viên Chính phủ.

Cử tri Đức Hòa nêu ý kiến

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Đức Hòa đánh giá cao kết quả sau kỳ họp, kiến nghị cần tăng cường mạnh hơn nữa việc quản lý rượu, bia; có giải pháp hữu hiệu, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm tình trạng mua bán ma túy; xem xét nâng mức hỗ trợ, chính sách đối với người có công.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cấp trên xem xét đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông (Quốc lộ N2), xử lý, chấn chỉnh các dự án treo. Đại diện lãnh đạo địa phương, một số sở, ngành trả lời các ý kiến thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt đoàn, Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hòa Bình tiếp nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các thắc mắc của cử tri trong thẩm quyền giải quyết của địa phương tiếp tục được giải đáp, trả lời sớm.

Bên cạnh đó, các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương giải quyết sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo. Đồng thời, sắp tới, Chính phủ sẽ làm việc lại với các Bộ, ngành để có những chỉ đạo, giải quyết, khắc phục các chính sách, chủ trương phù hợp.

Ngoài ra, ông Trương Hòa Bình mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp, cùng với Đảng, chính quyền xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết