Tiếng Việt | English

28/09/2017 - 19:35

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Thạnh Phước

Ngày 28/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An, đơn vị số 3, gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế - Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc cử tri ở xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa.

ĐBQH Trương Phi Hùng thông tin đến cử tri dự kiến nội dung kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV; tình hình KT-XH của cả nước và tỉnh Long An trong 8 tháng năm 2017 trên các lĩnh vực;…


Cử tri Ung Văn Khuê (ngụ ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị sớm xây dựng hoàn thành Đường tỉnh 837 qua xã Thạnh Phước, Thạnh Phú và Thuận Nghĩa Hòa; các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; tích cực phòng, chống tham nhũng; quản lý chất lượng, giá cả vật tư nông nghiệp;…

Cử tri Võ Đức Tợn (ngụ ấp Cả Tôm, xã Thạnh Phước) kiến nghị các ngành chức năng cần có giải pháp xóa điện tổ cho 80 hộ dân. Bởi, giá 1kwh điện tổ cao gấp 3 lần giá thị trường nhưng điện rất yếu, không thể sử dụng vào lúc cao điểm, không bảo đảm an toàn vào mùa mưa.

Theo cử tri Ung Văn Khuê (ngụ ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước): “Năm 2017, nông dân gặp nhiều khó khăn trong chăn nuôi và trồng trọt. Vì vậy, đề nghị các ngành chức năng cần có biện pháp hỗ trợ nông dân ổn định cuộc sống; đồng thời, tìm đầu ra ổn định cho nông sản”.

ĐBQH, đại diện các ngành liên quan giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp ý kiến liên quan phản ảnh với Quốc hội trong kỳ họp tới./.

 

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết