Tiếng Việt | English

22/05/2019 - 09:32

Rác thải sinh hoạt, lá cây “bao vây” miệng cống thoát nước

Mỗi khi mùa mưa về, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An lại bị ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ngập nước là do rác thải sinh hoạt, lá cây, đất, cát,... chắn hết miệng cống thoát nước.

Một miệng cống trên Quốc lộ 1 (đoạn qua phường 2, TP.Tân An) ngập rác thải sinh hoạt

Một miệng cống trên Quốc lộ 1 (đoạn qua phường 2, TP.Tân An) ngập rác thải sinh hoạt 

Theo ghi nhận của chúng tôi, miệng cống thoát nước ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Tân An đang bị “tấn công” như trên các tuyến đường: Nguyễn Đình Chiểu, Hùng Vương, Quốc lộ 1,...

Bà Mai Thị Ba, ngụ phường 4, TP.Tân An, cho biết: “Mỗi khi mưa xuống thường xảy ra tình trạng ngập nước kéo dài do cống thoát nước không kịp, nguyên nhân một phần do người dân thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi, coi miệng cống như thùng rác công cộng”.

Lá cây “bủa vây” miệng cống

Lá cây “bủa vây” miệng cống

Trước thực trạng trên, mong chính quyền địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, bỏ rác đúng nơi quy định, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi tại các miệng cống gây ảnh hưởng đến quá trình thoát nước./.

T.D

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích