Tiếng Việt | English

09/02/2023 - 10:52

Siêu trộm lãnh án 11 năm tù  

Trước khi bị bắt, Dương Chấn Phong liên tục thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần 320 triệu đồng.

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Dương Chấn Phong (38 tuổi, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11/7/2022, Phong mang theo dụng cụ cạy phá cửa và bao tay y tế điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 95H1-433.79 chạy khắp các tuyến đường trên địa bàn TP.Tân An để tìm tài sản trộm cắp. Khi đến đường Võ Tấn Đồ, phường 4, TP.Tân An, Phong giấu xe vào bụi cây ven đường, tiếp tục đi bộ tìm tài sản sơ hở.

Bị cáo Dương Chấn Phong tại phiên tòa xét xử

Khi ngang qua số nhà 369/20 Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An, Phong thấy nhà khóa cửa nhưng lỗ thông gió bên hông không đóng nên dùng dụng cụ phá cửa hàng rào và trèo qua lỗ thông gió vào nhà vệ sinh trong phòng chị Bùi Nguyễn Hồng Cẩm. Tại đây, Phong lấy 1 điện thoại, 1 laptop cùng một số tài sản khác. Sau đó, Phong tiếp tục qua phòng của bà Nguyễn Thị Nhung lục soát lấy 2 chiếc điện thoại, hơn 5 triệu đồng tiền Việt Nam và nhiều ngoại tệ. Đồng thời, Phong đến phòng thứ 3 của chị Bùi Nguyễn Cẩm Hồng lấy trộm 1 điện thoại và 1 laptop. Đúng lúc này, chị Cẩm Hồng tỉnh giấc nên Phong bỏ lại tài sản của chị Hồng lại rồi tẩu thoát.

Số tài sản trộm được, Phong mang ra xe máy rồi điều khiển về lại phòng trọ. Tuy nhiên, khi Phong điều khiển xe tới Quốc lộ 1 thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe kiểm tra. Do sợ bị phát hiện hành vi phạm tội nên Phong bất ngờ bỏ xe, tài sản trộm cắp rồi lao vào bãi cỏ ven đường tẩu thoát trước khi đi bộ về phòng trọ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều cùng ngày, lực lượng công an mời Phong làm việc.

Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An tuyên án 

Tại cơ quan điều tra, Phong còn khai nhận, trước đó thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Tân An. Tổng số tài sản Phong trộm cắp trong 4 vụ trên là gần 320 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Dương Chấn Phong nguy hiểm, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhiều lần với số tiền lớn. Bị cáo từng 2 lần bị Tòa án tuyên về tội trộm cắp tài sản và 1 lần về tội cướp giật tài sản nhưng không lấy đó làm bài học, tiếp tục phạm tội. Do đó, cần phải xử phạt nghiêm khắc mới tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Chấn Phong mức án 11 năm tù về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 3, Điều 173, Bộ luật Hình sự./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết