Tiếng Việt | English

22/07/2022 - 16:00

Sớm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5

Sau 1,5 ngày, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 22/7.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – Võ Văn Thưởng yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết 

Tại hội nghị, hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên trong cả nước đã được quán triệt 4 Nghị quyết về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – Võ Văn Thưởng nhận định, cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết tại các điểm cầu trong cả nước đã tham dự khá đầy đủ, trách nhiệm cao, trong đó nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo dù tuổi đã cao vẫn học tập nghiêm túc, nêu gương cho cán bộ, đảng viên trẻ.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được học tập 4 Nghị quyết vừa được ban hành tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước phải nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc những nội dung của nghị quyết, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết; thấy rõ 4 nghị quyết này là những nội dung cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển KT - XH của đất nước, đời sống của nhân dân, đến quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Đồng thời, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung 4 nghị quyết của Trung ương thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể, có sự phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn, đạt hiệu quả./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết