Tiếng Việt | English

03/11/2025 - 08:47

Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo để xuyên tạc, chống phá

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), các thế lực thù địch thực hiện thủ đoạn “truyền thông đen” hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Trong kỷ nguyên số, AI là công cụ phục vụ đắc lực nhiều lĩnh vực như sản xuất, giáo dục, y tế,... nhất là truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người thông qua những thuật toán được xử lý bằng máy.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, các thế lực thù địch lợi dụng AI và mạng xã hội, từ khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên đến tạo lập nội dung, mô phỏng giọng nói và hình ảnh nhằm chống phá, gây mất ổn định xã hội, đe dọa an ninh quốc gia.

Chúng lợi dụng phần mềm AI qua các công cụ như chatbot tự động, deepfake, AI sinh nội dung (generative AI), ChatGPT, Claude, Gemini, LLaMA,... tạo ra hàng loạt hình ảnh, video, bài viết với nội dung bịa đặt, sai sự thật, dựa trên thông tin đồn đoán, giả mạo nhằm gieo rắc thông tin vu cáo về góc nhìn thời cuộc, “nhào nặn”  lịch sử theo hướng không đúng sự thật.

Chúng tận dụng công cụ của AI như “photoshop giọng nói” hoặc “kỹ thuật chỉnh sửa” để dựng video, clip giả mạo hình ảnh lãnh đạo cấp cao và chỉnh sửa phát biểu với nội dung xuyên tạc, phủ nhận thành tựu đất nước, gây hoang mang dư luận.

Nguy hiểm hơn, chúng bôi nhọ, bóp méo sự thật và lôi kéo, kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, làm tổn hại hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, ảnh hưởng đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp lâu đời giữa Việt Nam với các quốc gia khác.

AI - với những tiện ích và thuận lợi đang thu hút rất nhiều người trên thế giới quan tâm và sử dụng. Nhưng trước thực trạng lợi dụng AI để chống phá của các phần tử phản động, chúng ta cần tỉnh táo, lật tẩy, vạch trần âm mưu thâm độc của chúng để không ảnh hưởng đến người dùng, không hiểu sai sự thật về truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Thế giới ngày nay đã, đang và sẽ đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen đối với sự phát triển nhanh và bền vững dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. AI và một số thành tựu công nghệ mới có khả năng thay thế con người trên một số lĩnh vực, tạo ra khối lượng thông tin, tri thức khổng lồ và những hiệu ứng làm thay đổi cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người và lối sống”.

Nhận thức rõ tính chất hai mặt của AI, để ngăn chặn, xử lý tình trạng lợi dụng AI vào mục đích chống phá, trước hết, cấp ủy và tổ chức Đảng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và khả năng “miễn dịch” trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời sớm có nghị quyết chuyên đề về tăng cường đấu tranh phòng, chống lợi dụng AI phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng, huấn luyện kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xác minh thông tin trong việc sử dụng AI, tạo bộ lọc giúp Nhân dân hiểu, biết cách sử dụng và tiếp nhận những thông tin chính xác từ AI, qua đó đủ  sức “đề kháng” trước các chiêu trò lợi dụng AI để đưa thông tin lệch lạc, vu cáo, lôi kéo dư luận chống phá Đảng, chế độ.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về vấn đề thông tin trên hệ thống AI. Bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, an toàn thông tin, xử lý tin giả, tội phạm mạng, bảo đảm duy trì kiểm soát, kiểm duyệt nội dung thông tin thật phù hợp. Chú trọng kiểm tra, giám sát và thực hiện chế tài, nghĩa vụ các công ty công nghệ. Quy định chặt chẽ về sử dụng dữ liệu hợp pháp để huấn luyện mô hình AI, loại bỏ sản phẩm ngụy tạo của công nghệ AI...

Mỗi công dân yêu nước phải tỉnh táo nhận diện và xử lý các mối nguy hiểm từ lợi dụng khai thác AI, nhất là nguồn tin chưa được kiểm chứng, tin có nội dung xúi giục, bịa đặt, cắt ghép… Phải biết chọn lọc các thông tin, sản phẩm AI tích cực khi tương tác, chia sẻ; cần đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cộng đồng; kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng AI để gây rối loạn an ninh, trật tự xã hội.

Phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong nghiên cứu, ứng dụng AI phục vụ công tác tư tưởng; đầu tư công nghệ, trang bị các công cụ, phần mềm hiện đại và sử dụng các giải pháp AI để tự động phát hiện, phân tích, gỡ bỏ các tin giả.

Báo chí, truyền thông tăng thêm các chương trình, chuyên trang, chuyên mục với tin, bài hấp dẫn, thu hút bạn đọc; cập nhật các thông tin về AI, định hướng dư luận biết nhận diện, phân tích, vạch trần các chiêu trò lợi dụng AI để xuyên tạc Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng các phương thức truyền thông hiện đại, nhất là Internet, mạng xã hội trong việc sử dụng AI tuyên truyền về thành tựu, quảng bá hình ảnh đất nước.

Xây dựng, phát triển hạ tầng, bảo vệ dữ liệu sạch trong hệ thống AI. Củng cố, nâng cấp hệ thống các trung tâm dữ liệu AI (Việt Nam) nhằm đáp ứng việc phát hiện và ngăn chặn thông tin xấu độc. Lan tỏa “truyền thông hóa” trên các nền tảng Facebook, Zalo, YouTube, TikTok, Messenger,... “phổ thông”, dễ đọc, dễ hiểu, dễ làm, tạo “lá chắn thép” trong “cuộc chiến” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại mới./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết