Tiếng Việt | English

22/11/2018 - 11:48

Tác phẩm “Đôi mắt công nghiệp” đoạt giải nhất Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi”

Sáng 22/11, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Long An tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Long An quê hương tôi” lần thứ 30 năm 2018.

Ban Tổ chức cuộc thi trao giải nhất cho tác phẩm “Đôi mắt công nghiệp” của tác giả Chán​h Thi

Qua hơn 4 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được 362 tác phẩm của 25 tác giả ở 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Long An tham gia cuộc thi. Ban Tổ chức đã mời các nghệ sĩ nhiếp ảnh có uy tín tại TP.HCM tham gia thẩm định chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm dự thi.

Tác phẩm “Đôi mắt công nghiệp” của tác giả Chánh Thi đoạt giải nhất

Tác phẩm “Làng nổi Tân Lập” của tác giả Chánh Thi đoạt giải nhì

Kết quả, Ban Tổ chức chọn ra 13 tác phẩm để trao giải. Trong đó, tác phẩm “Đôi mắt công nghiệp” của tác giả Chánh Thi đoạt giải nhất; 2 tác phẩm “Làng nổi Tân Lập” của tác giả Chánh Thi và “Tình nghĩa quân dân” của tác giả Công Toại đoạt giải nhì; 3 tác phẩm “Mùng 2 Tết” của tác giả Công Toại, “Nghề truyền thống” của tác giả Ngọc Phúc, “Ngày hạnh phúc của thầy” của tác giả Hữu Tuấn đồng hạng ba.

Tác phẩm “Mùng 2 Tết” của tác giả Công Toại đoạt giải ba

Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh – Nguyễn Lành cho biết: “Năm nay, phần lớn các tác phẩm đều bám sát hơi thở cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là các chủ đề về xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua xây dựng, phát triển kinh tế, bảo vệ quốc phòng - an ninh. Cuộc thi tạo điều kiện cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh và những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Long An.”./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết