Tiếng Việt | English

30/09/2021 - 17:15

Tân Lân: Tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp

Từ khi phát động đến nay, mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An phát động đã phát huy hiệu quả. Những tuyến đường sạch rác, có hoa nở dọc hai bên làm cho diện mạo vùng quê thêm tươi đẹp, góp phần thực hiện tiêu chí cảnh quan môi trường nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đường vào ấp Bình Hòa, xã Tân Lân, huyện Cần Đước khiến người qua đường ấn tượng bởi hàng hoa nở rộ

Con đường vào ấp Bình Hòa làm nhiều người ấn tượng bởi hàng hoa nở rộ hai bên đường. Những cây dừa cạn, chuông vàng chen nhau khoe sắc rực rỡ. Theo chị Nguyễn Thị Ngâu - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bình Hòa, tuyến đường này do Chi hội Phụ nữ ấp trồng hoa. Chị em chọn các giống hoa chịu hạn, dễ sống để giảm công chăm sóc. Sau khi trồng, những chị em nhà gần tuyến đường chia nhau chăm, tưới nên dù nắng hay mưa, tuyến đường hoa vẫn tốt tươi và trổ rực rỡ.

“Cứ khoảng 1 tháng, nhân các lần họp, chị em cùng nhau ra dọn cỏ, nhặt rác, kết hợp tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác thải tại nhà. Ngoài ra, Chi hội còn hỗ trợ chăm sóc các tuyến đường khác trong ấp, chung tay cùng các hội, đoàn thể vận động người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp” - chị Ngâu chia sẻ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tân Lân - Huỳnh Thị Kim Lộc cho biết, mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp được Hội triển khai, thực hiện cách đây nhiều năm, bắt đầu từ tuyến đường trong ấp Bà Thoại, sau đó nhân rộng ra các ấp của xã. Đây là mô hình nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tùy theo nguồn kinh phí hàng năm, Hội mua hoặc vận động hội viên tặng giống hoa để trồng ven các tuyến đường. Đến nay, các tuyến đường Xóm Chùa, Bà Thoại, Ao Gòn trong xã đều trổ hoa rực rỡ. Mô hình trồng hoa được kết hợp các hoạt động thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Từ bàn tay chăm sóc của các chị em, những tuyến đường quê thêm sạch sẽ, rực rỡ màu hoa, trở thành điểm nhấn của một vùng quê. Qua hoạt động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tân Lân đang góp phần tích cực vào hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của địa phương./.

Mộc Châu

 

Chia sẻ bài viết