Tiếng Việt | English

14/01/2021 - 12:30

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới

Những ngày cuối năm, số lượt người dân trở về từ Campuchia, nhập cảnh trái phép vào địa phận Việt Nam gia tăng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động kiểm soát chặt biên giới, không để lọt trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, gây bất ngờ, bị động trong công tác phòng, chống dịch.

Đồn Biên phòng Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu, biên giới

Đồn Biên phòng Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu, biên giới

Kiểm soát chặt việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở

Lực lượng chức năng gồm BĐBP, công an các xã biên giới trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Chúng tôi đến thăm chốt chống dịch của Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ trong những ngày cuối năm, tận mắt thấy những vất vả, khó khăn của những người lính nơi tuyến đầu trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồn quản lý 11,4km đường biên giới thuộc 3 xã: Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng của huyện Đức Huệ. Tuyến biên giới dài, lực lượng chức năng ở các điểm chốt biên giới mỏng nên phải phát huy sức mạnh của nhiều lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch. Mặc dù khó khăn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, Tết Nguyên đán cận kề nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên tuyến đầu chống dịch luôn thể hiện tinh thần “hết dịch mới về”.

Thiếu tá Bùi Ngọc Thiệp - Chính trị viên ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, người dân ở bên nước bạn Campuchia về đón tết cùng gia đình nhiều nên luôn tìm cách trốn tránh lực lượng chức năng để không phải cách ly y tế. Vì vậy, Đồn duy trì 6 chốt chống dịch với 35 CBCS phối hợp lực lượng công an, dân quân của 3 xã biên giới: Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng tuần tra, kiểm soát suốt 24/24 giờ. Các vụ nhập cảnh trái phép thường xảy ra vào lúc nửa đêm, sáng sớm”.

“Thực hiện nghiêm chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, nắm chắc địa bàn biên giới, chủ động đấu tranh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, đơn vị làm tốt công tác vận động quần chúng để nhân dân chủ động cung cấp thông tin cho BĐBP khi phát hiện trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép” - Trung tá Dư Đình Bằng - Đồn trưởng ĐBP Tuyên Bình, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, thông tin.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, xác định tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, các ĐBP cử lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý xuất, nhập cảnh; phát động rộng rãi quần chúng nhân dân tích cực tố giác tội phạm, người xuất, nhập cảnh trái phép;...

“Ngoài tổ chức tuần tra, hàng ngày, loa truyền thanh tại các chốt dân quân thường trực còn phát liên tục để người dân hai bên nắm chắc chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như việc tổ chức đưa người trái phép qua biên giới. Qua tuyên truyền giúp người dân trên địa bàn nâng cao ý thức công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn” - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Tây - Nguyễn Văn Son cho biết.

Người dân các xã biên giới được thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, các triệu chứng, nguy cơ lây nhiễm, tác hại của dịch bệnh, nhất là thực hiện nghiêm túc “3 không” về xuất, nhập cảnh (không xuất, nhập cảnh trái phép; không tiếp tay, đưa đón hoặc bao che cho người xuất, nhập cảnh trái phép; không môi giới người xuất, nhập cảnh trái phép). Nếu vi phạm, người dân sẽ bị áp dụng các mức và hình thức xử phạt về xuất, nhập cảnh được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015, Nghị định 167/2013 và Nghị định 169/2013 của Chính phủ,...

Bà Lê Thị Trạng, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tôi hiểu hơn về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Từ đó, sẵn sàng, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương cũng như lực lượng ĐBP khi phát hiện những trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép”.

Tết Nguyên đán 2021 cận kề, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, người dân vượt biên, nhập cảnh trái phép càng trở nên khó khăn. Vì vậy, việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới được xác định là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu, góp phần giữ vùng biên an toàn, kịp thời phòng ngừa, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết