Tiếng Việt | English

16/01/2021 - 22:06

Thăm các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Cần Giuộc

Ngày 16/01, Cụm thi đua số 4 – Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức chương trình du khảo về nguồn thăm các di tích lịch sử và giao lưu học tập tại huyện Cần Giuộc.

Mở đầu chuyến đi, các Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã đến viếng, dâng hương tại Di tích lịch sử Cầu Kinh, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc.

Các đoàn viên thanh niên Cụm Thi đua số 4 – Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đến viếng, dâng hương tại Di tích lịch sử Cầu Kinh, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc

Di tích lịch sử - cách mạng Cầu Kinh được UBND tỉnh Long An công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1993. Đây là nơi từng diễn ra trận đánh đầu tiên và ác liệt nhất trong Chiến dịch 45 ngày đêm đánh Mỹ ở vùng hạ Cần Giuộc (từ ngày 05/6 đến 20/7/1967, tại ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc). Khu vực cầu Kinh, trận đánh đầu tiên và ác liệt nhất là trận Tiểu đoàn 5 Nhà Bè, Đại đội 316 (Cần Giuộc) và trận Lữ đoàn 2 - Sư đoàn 9 Mỹ, Trung đoàn 46 - Sư đoàn 25 của chính quyền Sài Gòn cùng nhiều vũ khí và phương tiện cơ giới hiện đại đánh vào khu vực vùng hạ Cần Giuộc nhằm xóa bỏ vùng giải phóng của quân và dân ta. 

Đoàn viên thanh niên đến thăm di tích lịch sử Tổ đình chùa Tôn Thạnh, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc

Điểm đến tiếp theo của chuyến du khảo, các ĐVTN đến thăm di tích khảo cổ Rạch Núi tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc và di tích lịch sử Tổ đình chùa Tôn Thạnh, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc.

Dịp này, đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Biện Thị Tư, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc; mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bang và thân nhân mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Luông cùng ngụ ấp Phước Thuận, xã Phước Lâm.

Đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Biện Thị Tư, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc

Ngoài ra, Cụm thi đua số 4 thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng 21 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc.

Cụm thi đua số 4 thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Chuyến du khảo về nguồn thăm các di tích lịch sử và giao lưu học tập tại huyện Cần Giuộc nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, ĐVTN thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc, tiếp bước các thế hệ cha anh, gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết