Tiếng Việt | English

21/03/2025 - 17:30

Thành phố trẻ bên dòng Vàm Cỏ Tây

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển với khát vọng đổi mới, TP.Tân An, tỉnh Long An nỗ lực không ngừng để “thay da, đổi thịt”, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, đầu mối giao thông của tỉnh.

Tân An ngày ấy…

Địa danh Tân An lần đầu xuất hiện trong địa bạ triều Nguyễn năm 1832 khi vua Minh Mạng cho lập phủ Tân An. Thuở đó, phủ Tân An thuộc tỉnh Gia Định. Khi thực dân Pháp xâm chiếm đất nước ta, năm 1868 cho phủ lỵ dời về Vũng Gù (nay là vị trí của trụ sở UBND tỉnh) thuộc làng Bình Lập.

Dưới chế độ thực dân, tình hình KT-XH có nhiều thay đổi. Kết cấu hạ tầng của Tân An được xây dựng để phục vụ chính quyền sở tại. Tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho được xây dựng đi ngang qua địa bàn Tân An.

Một số tuyến đường bộ được xây dựng và nâng cấp đi từ Tân An đến Chợ Lớn - Sài Gòn, Tân An đi Mỹ Tho, Tân An đi Gò Công góp phần làm cho Tân An được giao lưu, đi lại thuận lợi hơn và tạo nên các biến đổi về xã hội nhiều hơn. Tân An dần trở thành một trung tâm chính trị, văn hóa của khu vực,…

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, theo cơ cấu của chính quyền cách mạng, năm 1949, tên gọi thị xã Tân An được chính thức xuất hiện theo Nghị quyết của Đại hội Đảng huyện Châu Thành (tỉnh Tân An) - một phần xã Bình Lập được tách ra để thành lập một đơn vị hành chính (tương đương cấp xã) lấy tên là thị xã Tân An.

Sau năm 1975, tỉnh Long An cho tách xã Bình Lập của huyện Châu Thành, thành lập thị xã Tân An gồm 4 phường: 1, 2, 3, 4. Thị xã Tân An trở thành đơn vị cấp huyện.

Năm 1983, theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, thị xã Tân An nhận thêm 3 xã: Nhơn Thạnh Trung, Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi tách ra từ huyện Vàm Cỏ và 3 xã: Hướng Thọ Phú, Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn tách từ huyện Bến Thủ.

Năm 1994, phường 5 được thành lập trên cơ sở tách ra từ một số diện tích của xã Hướng Thọ Phú và xã Nhơn Thạnh Trung. Năm 1998, phường 6 được thành lập trên cơ sở tách ra từ một phần đất của xã Lợi Bình Nhơn.

Năm 2006, thành lập phường 7 trên cơ sở điều chỉnh đất của xã An Vĩnh Ngãi và xã Bình Tâm; thành lập phường Tân Khánh trên cơ sở tách ra từ xã Khánh Hậu và thành lập phường Khánh Hậu trên cơ sở diện tích đất còn lại của xã Khánh Hậu.

Một góc TP.Tân An nhìn từ trên cao

Năm 2007, thị xã Tân An được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III. Với sự quan tâm tập trung đầu tư, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong xây dựng và phát triển đô thị, chỉ sau 2 năm, ngày 24/8/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về thành lập TP.Tân An trực thuộc tỉnh Long An. Ngày 09/9/2009, tên gọi TP.Tân An chính thức được công bố.

Đô thị trẻ năng động

Nhiều khu dân cư, đô thị mới dần hình thành

Năm 2019, TP.Tân An là đô thị loại II, hiện định hướng đi lên đô thị loại I theo hướng đô thị thân thiện - văn minh - hiện đại. Theo dòng chảy thời gian, cùng với các chủ trương đúng đắn theo kịp yêu cầu thực tiễn phát triển đô thị hiện nay, TP.Tân An đang thực sự trở mình, vươn lên.

Công tác quy hoạch tổng thể thành phố được triển khai theo lộ trình, nhiều khu đô thị mới được hình thành, các trung tâm thương mại, dịch vụ hoạt động nhộn nhịp,... Các công trình phúc lợi được đầu tư, kết cấu hạ tầng được nâng cấp.

Các công trình giao thông, hệ thống bờ kè, cầu, đường, tiêu thoát nước được mở rộng và xây dựng mới,... Một diện mạo đô thị thông minh, năng động dần thành hiện thực.

Anh Huỳnh Thanh Sơn (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) cảm thấy tự hào khi là công dân thành phố và cảm nhận rõ sự chuyển mình của quê hương. Trong đó, phải kể đến hệ thống giao thông được hoàn thiện, các trục đường chính được đầu tư, cảnh quan môi trường thêm xanh, sạch.

Đường Vành đai TP.Tân An hoàn thành cũng là lợi thế cho thành phố trong thu hút đầu tư, thúc đẩy KT-XH phát triển. Hay như đường Hùng Vương, Hùng Vương (nối dài) được chính quyền nâng cấp, mở rộng, “biến” thành trục “xương sống” của thành phố.

Nơi đây tập trung nhiều công trình lớn, tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí, thương mại, dịch vụ sầm uất. Đây cũng là con đường giao cùng lúc Quốc lộ 1 và Quốc lộ 62, kết nối đi các huyện khác, đóng vai trò luân chuyển hàng hóa.

Hiện nay, hệ thống chiếu sáng đến được các hẻm nhỏ, từ đó giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Các cửa hàng, siêu thị, Vinmart, Bách Hóa Xanh,... giúp người dân có thể tiếp cận những sản phẩm sạch. Thành phố cũng tập trung mạnh cho các hoạt động chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Võ Hồng Thảo cho biết, thành phố được chia thành 13 đơn vị hành chính (8 phường, 5 xã). Sự phát triển của TP.Tân An thời gian qua không chỉ dừng ở những thành tích mà còn qua diện mạo kiến trúc và cảnh quan đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh và hiện đại.

TP.Tân An được sự quan tâm, tạo điều kiện nên đầu tư nhiều hạ tầng giao thông quan trọng, mang tính kết nối cao như đường Vành đai TP.Tân An (cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây) với tổng mức đầu tư dự án hơn 3.100 tỉ đồng; nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62,...

Các hạ tầng sẵn có như Quốc lộ 1, Quốc lộ 62, cao tốc TP.HCM - Trung Lương cũng là những đầu mối quan trọng, tăng năng lực trung chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển. “Thủ phủ” của tỉnh cũng đầu tư nguồn lực hoàn thiện các công viên, kè sông Bảo Định, hệ thống chống ngập,...

Hiện thành phố có kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn trên địa bàn. Đó là kè chống sạt lở sông Vàm Cỏ Tây, sông Bảo Định; Bảo tàng - Thư viện tỉnh; cầu Hùng Vương (bắc qua sông Vàm Cỏ Tây); đường Hùng Vương (giai đoạn 2);...

Dẫu biết rằng, con đường đến với văn minh, hiện đại không thể trong một thời gian ngắn nhưng những gì mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố làm được trong những năm qua sẽ là điểm xuất phát cho cuộc hành trình sau này. Để mỗi sáng mai thức dậy, mỗi người dân đều cảm nhận được sự đổi thay có bàn tay và khối óc của mình và càng thấy yêu thêm mỗi con đường, tuyến phố đang vươn mình rạng rỡ trong nắng mai./.

Hơn 15 năm mang tên TP.Tân An, diện mạo đô thị trẻ ngày càng khang trang, khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Trong quá trình xây dựng và phát triển, TP.Tân An đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; được Chính phủ tặng Cờ thi đua với thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của tỉnh; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2022, 2023 và 2024). Đặc biệt, qua 2 năm triển khai, thực hiện, TP.Tân An đạt hầu hết các tiêu chí theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây là đơn vị đầu tiên của cả nước vinh dự được công nhận thành phố cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết