Tiếng Việt | English

07/06/2023 - 08:23

Thời tiết ngày 7/6: Cả nước có mưa dông, Hà Nội mưa to vào chiều tối

Ngày 7/6, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều được dự báo có mưa dông. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/6), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Miền Bắc nhiều nơi mưa to. Ảnh minh họa

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa với lượng 20-40mm, có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều và tối. Mưa cũng tập trung vào chiều tối ở khu vực Trung Bộ. Trong hôm nay, lượng mưa ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo cơ quan khí tượng, mưa giông ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (7/6), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 19h ngày 06/6 đến 03h ngày 07/6 có nơi trên 70mm như: Hướng Phùng (Quảng Trị) 106.4mm, Trà My (Quảng Nam) 115mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 74.2mm, Ia Nan 1(Gia Lai) 70.2mm, Mỏ Cày (Bến Tre) 71.8mm,…

Từ ngày 7/6 đến đêm 8/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Ngày và đêm 7/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Từ ngày 08/6 đến khoảng ngày 13/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo: Hiện nay (7/6), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18-20 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông có vị trí lúc 01 giờ sáng nay ở vào khoảng 18.5-19.5 độ Vĩ Bắc; 107-109 độ Kinh Đông. Ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo, trong ngày và đêm 7/6, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm 07/6, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 34 độ./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết