Tiếng Việt | English

11/05/2021 - 18:00

Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út vừa có Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, tôi xin gửi đến quý Chư tôn đức giáo phẩm, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 trang nghiêm, long trọng, vui tươi, hạnh phúc và thành công viên mãn.

Kính thưa quý vị Tăng, Ni và đồng bào Phật tử!

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng và diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục, trong đó hoạt động tôn giáo phần nào bị ảnh hưởng. Nhưng khó khăn cùng là lúc yêu thương được lan tỏa, nghĩa cử và trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, đất nước và thế giới được thể hiện hơn bao giờ hết.

Đại lễ Phật đản là một trong những lễ trọng của Phật giáo, để có một mùa Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 diễn ra trọn vẹn theo nghi lễ của Phật giáo, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục hướng dẫn các cơ sở tự viện có hình thức tổ chức lễ phù hợp với tình hình thực tiễn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở tôn giáo theo khuyến cáo của ngành Y tế; tuyên truyền các cơ sở tự viện tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hạn chế tiếp đón các chức sắc đến từ vùng có dịch. Đây là những việc làm thiết thực, góp phần thành kính ngày Đức Phật đản sinh được trang nghiêm.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Phật giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong niềm hân hoan phấn khởi của mùa Phật đản, tôi tin tưởng rằng, thời gian tới Chư tôn đức giáo phẩm, Tăng, Ni và toàn thể đồng bào Phật tử tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết cùng toàn dân hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do chính quyền và Măt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp phát động bằng những hành động cụ thể với tinh thần “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật” để thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021; kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 - 07/11/2021); Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Đồng thời, phối hợp cùng với các cơ quan, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Với niềm tin đó, tôi kính chúc Chư tôn đức giáo phẩm, Tăng, Ni và toàn thể đồng bào Phật tử tỉnh nhà đón mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc. Kính chúc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 thành công tốt đẹp. Đồng thời, mong rằng Chư tôn đức giáo phẩm, Tăng, Ni và toàn thể đồng bào Phật tử tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là yêu cầu 5k (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế).

Xin trân trọng kính chào./.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út

Chia sẻ bài viết