Tiếng Việt | English

07/01/2016 - 11:36

Long An:

Thu hồi hơn 40% số tài sản bị tham nhũng

Những năm qua, hiện tượng tham nhũng trên địa bàn tỉnh Long An có chiều hướng giảm. Qua thanh tra, phát hiện 28 vụ tham nhũng, thu hơn 2,5 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. 

Ngày 7-1-2016, UBND tỉnh Long An tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN). Tham dự có Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Quý Vương cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh, từ khi Luật PCTN được ban hành; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An kịp thời quán triệt, phổ biến đến các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn tỉnh thông suốt và có biện pháp phòng, chống hữu hiệu để ngăn chặn các điều kiện phát sinh tham nhũng trong quá trình phát triển KT-XH. Theo đánh giá chung, những năm qua, hiện tượng tham nhũng trên địa bàn tỉnh Long An có chiều hướng giảm.

Theo báo cáo của Chánh Thanh tra tỉnh - Phan Hữu Hạnh: Qua hoạt động tự kiểm tra, thanh tra, Long An phát hiện 28 vụ tham nhũng, thu hơn 2,5 tỷ đồng. Qua đó, kỷ luật 84 đảng viên.

Trong 10 năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 902 cuộc thanh tra, phát hiện nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm với số tiền sai phạm gần 90 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 103 tập thể, 389 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 88 vụ.

Cơ quan điều tra thụ lý 54 vụ án tham nhũng với 73 bị can, truy tố 69 vụ, 103 bị can, nhiều nhất là các tội: Tham ô tài sản (29 vụ), nhận hối lộ (7 vụ), lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (8 vụ), mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt 41%, (4/9,6 tỷ đồng).

Mặc dù đạt kết quả tích cực trên mặt trận PCTN, tuy nhiên theo đánh giá, tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp diễn ra ở nhiều lĩnh vực, gây bức xúc trong nhân dân. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu của đơn vị xảy ra tham nhũng chưa nghiêm, chưa tương xứng với tham nhũng được phát hiện. Đặc biệt, việc tự phát hiện tham nhũng cơ quan, đơn vị còn hạn chế./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết