Tiếng Việt | English

26/05/2016 - 16:36

Tiếp nối truyền thống cha anh

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, những năm qua, tuổi trẻ Long An từng bước trưởng thành, phát triển và đạt những kết quả quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua đó, góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.


Đoàn viên thanh niên xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã

Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo cho biết: Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn ngày càng khẳng định vị thế của mình trong hệ thống chính trị và xã hội, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Từ đó, các cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện như: Thanh niên bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM); thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; “Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn”; chương trình “Thắp sáng ước mơ” đồng hành cùng trẻ em nghèo vượt khó đến trường,...

Các phong trào, chương trình để lại dấu ấn sâu đậm, được tuổi trẻ toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, phong trào thanh niên, học sinh (HS), sinh viên tình nguyện được đánh giá như một mốc son đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thanh niên, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Hình ảnh những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) với mũ tai bèo, màu áo xanh tình nguyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, đem kiến thức và sức trẻ đến mọi miền quê, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội,...

Điển hình trong thực hiện các hoạt động tiếp nối thế hệ cha anh, xây dựng quê hương còn có Huyện đoàn Thạnh Hóa. Năm 2015, với chủ đề “Tuổi trẻ Thạnh Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” tạo thêm hào khí mạnh mẽ để ĐVTN huyện thực hiện các phong trào, phần việc thanh niên và gặt hái nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà.


ĐVTN, HS tham gia mít tinh thực hiện an toàn giao thông

Theo Bí thư Huyện đoàn Thạnh Hóa - Trần Hoàng Giang, năm 2015, Huyện đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, với số tiền và quà trên 47 triệu đồng; thực hiện “Kỳ nghỉ hồng” ở xã Thuận Bình, với kinh phí thực hiện trên 49 triệu đồng, trong đó, Quận đoàn Tân Bình, TP.HCM hỗ trợ 45,6 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp tổ chức khám sức khỏe tiền hôn nhân; mitting hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS; hiến máu tình nguyện, kết quả có 220 đơn vị máu được hiến.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp cùng các ngành vận động trên 126 triệu đồng và 78 phần quà tặng thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời, xây mới được 2 căn nhà nhân ái và sửa chữa 4 căn nhà tình thương; tổ chức thực hiện 235 công trình, phần việc thanh niên như: Xây dựng và sửa chữa cầu, đường; phát quang bụi rậm; trồng cây xanh; vệ sinh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các bia tưởng niệm, xung quanh trụ sở làm việc, khu dân cư,...

Riêng Tháng Thanh niên năm 2016, Đoàn Thanh niên Thạnh Hóa xây dựng hoàn thành công trình “Ánh sáng an toàn giao thông - bảo đảm an toàn giao thông” trên tuyến Quốc lộ N2, xã Thủy Tây, với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động Về nguồn; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm; giao lưu văn nghệ gây quỹ học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hướng nghiệp của Tỉnh đoàn cho học sinh khối 11 và 12 tại Trường THPT Thạnh Hóa,...

Tiếp nối truyền thống thế hệ cha anh, tuổi trẻ Long An tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của mình với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” trong mọi hoạt động nhằm chung tay xây dựng quê hương Long An giàu về kinh tế, vững về chính trị, đẹp về văn hóa, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết