Tiếng Việt | English

18/05/2022 - 15:36

Tiết lộ soái hạm mới của Hạm đội Biển Đen Nga thay thế cho soái hạm Moskva bị chìm

Tàu khu trục lớp Grigorovich Đô đốc Makarov có thể sẽ trở thành soái hạm trong Hạm đội Biển Đen của Nga, thay thế cho tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường Moskva bị chìm, một nguồn tin thân cận với các cơ quan an ninh Crimea nhận định với Tass.

"Sau khi mất đi soái hạm Moskva, một trong 3 tàu khu trục thuộc Dự án 11356 có lẽ sẽ trở thành soái hạm mới của Hạm đội Biển Đen Nga. Cho tới nay, tàu Đô đốc Makarov đã được lựa chọn", nguồn tin này cho hay.

Tàu Đô đốc Makarov. Ảnh: Tass

Tàu Đô đốc Makarov. Ảnh: Tass

Tass chưa xác nhận chính thức thông tin trên vào thời điểm nó được công bố.

Tuy nhiên, trước đó, vào tháng 10/2021, một nguồn tin trong ngành quốc phòng Nga thông tin tới Tass bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Hàng hải Quốc tế Sevastopol lần thứ 9 rằng tàu tấn công đổ bộ Mitrofan Moskalenko thuộc Dự án 23900 sẽ trở thành soái hạm của Hạm đội Biển Đen sau khi việc thi công nó được hoàn tất tại Xưởng đóng tàu Zaliv ở Kerch thuộc Crimea.

Tàu khu trục Đô đốc Makarov thuộc Dự án 11356 được đặt ở Xưởng đóng tàu Yantar ngày 29/2/2012 và được khai trương vào ngày 2/9/2015. Nó đã được chuyển giao cho Hải quân Nga ngày 25/12/2017. Đây là tàu thứ 3 trong những tàu khu trục thuộc Dự án 11356 được xây dựng ở Xưởng đóng tàu Yantar cho Bộ Quốc phòng Nga. 2 tàu khu trục đầu tiên thuộc Dự án 11356 là Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen đã được chuyển giao vào năm 2016. Cả 3 tàu này đều hoạt động trong Hạm đội Biển Đen.

Các tàu khu trục thuộc Dự án 11356 có trọng lượng nước rẽ là 4.000 tấn và tốc độ là 30 knot (tương đương 55,5 Km/h). Những tàu này được trang bị pháo A-190 cỡ nòng 100 mm, các vũ khí phòng không, pháo, ngư lôi, vũ khí chống tàu ngầm cũng như các tên lửa hành trình chính xác Kalibr. Các tàu khu trục này cũng có thể mang trực thăng Ka-27 hoặc Ka-31./.

VOV.VN(Theo: Tass)

Chia sẻ bài viết