Tiếng Việt | English

23/07/2018 - 17:28

Tỉnh đoàn Long An: Tuyên dương 20 tập thể, cá nhân làm theo lời Bác

Ngày 23/7, Tỉnh đoàn Long An sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018, sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên đến dự.

ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo

6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ Đoàn triển khai hoạt động có trọng điểm, bám sát chương trình công tác và nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Các phong trào Đoàn từng bước đi vào chiều sâu, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được phối hợp đạt nhiều kết quả. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự địa phương, đơn vị.

Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN); phong trào TN tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội; phong trào tuổi trẻ sáng tạo; các chương trình đồng hành cùng TN;… Hàng loạt công trình, phần việc TN như ngày chủ nhật xanh, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn,…được thực hiện.

Trao giấy chứng nhận cho TN tiên tiến làm theo lời Bác

Đặc biệt, trong đợt hoạt động tình nguyện cao điểm, Tỉnh đoàn thăm, sửa chữa nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng; thắp sáng đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà khăn quàng đỏ; tặng quà cho các em học sinh nghèo;… Đoàn cấp huyện và tương đương trao tặng nhiều suất quà cho gia đình chính sách, sửa chữa và xây mới nhà tình thương, nhà nhân ái; tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, vận động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện,…với tổng kinh phí trên 1,2 tỉ đồng.

Trao giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho TN, phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vốn cho TN, giúp TN phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, thông qua nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ khoảng 300 tỉ đồng, Tỉnh đoàn giúp hơn 12.000 hộ TN vay.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều mô hình hay, tập thể cơ sở Đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác: Mô hình Suất ăn nghĩa tình, Nhật ký làm theo lời Bác, Vườn hoa TN làm theo lời Bác,... Nhiều cá nhân là cán bộ, ĐVTN, thiếu nhi điển hình vượt khó vươn lên trong học tập; cần cù, sáng tạo trong lao động; tích cực tham gia bảo vệ trật tự, an toàn xã hội; cứu người khi gặp hoạn nạn; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,...

Trao giấy khen cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi Viết tìm hiểu các tác phẩm, sách về Hồ Chí Minh năm 2018

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cấp bộ Đoàn trong thời gian qua. Ông đề nghị, Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút ĐVTN tham gia sinh hoạt Đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; có nhiều giải pháp trong học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho TN; củng cố, xây dựng các mô hình: TN Long An chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng hành cùng TN lập thân, lập nghiệp; chú trọng, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn trao giấy chứng nhận cho 25 TN tiên tiến làm theo lời Bác; tặng giấy khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. Ngoài ra, Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân đoạt giải trong cuộc thi Viết tìm hiểu các tác phẩm, sách về Hồ Chí Minh năm 2018.

Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn tiếp tục quán triệt đến ĐVTN một số nội dung của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và triển khai Luật An ninh mạng./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết