Tiếng Việt | English

21/01/2020 - 15:13

Tổng Liên hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) chúc tết Tỉnh ủy Long An

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 21/01, Đoàn đại biểu Tổng liên hội Tin Lành Việt Nam (miền Nam) do Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thủ quỹ Tổng Liên hội làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Long An.

Mục sư Phan Quang Thiệu (bên trái) thăm, chúc tết Tỉnh ủy Long An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang cùng đại diện một số sở, ngành tiếp đoàn.

Mục sư Phan Quang Thiệu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Hội thánh Tin lành tỉnh hoạt động hiệu quả, sống tốt đời, đẹp đạo.

Nhân dịp năm mới, Mục sư gửi lời chúc mừng đến các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ban ngành, đoàn thể đón một mùa xuân an khang, thịnh vượng, tiếp tục xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Được biết, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) hiện có 34 Ban Đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam, riêng Long An có 12 Chi hội, 3 Hội nhánh, 7 điểm nhóm với số lượng hơn 5.600 tín đồ.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà đại diện Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh) (bện phải) nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm qua. Đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các tôn giáo tỉnh nhà nói chung và tín hữu Tin Lành nói riêng. Qua đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gửi lời chúc mừng năm mới và mong tiếp tục được sự đồng hành của các mục sư, tín hữu cho sự phát triển của địa phương./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết