Tiếng Việt | English

08/02/2022 - 08:22

TP.Tân An nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Bên cạnh nhiệm vụ khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển KT - XH, đưa đời sống của người dân trở lại trạng thái “bình thường mới”, TP.Tân An, tỉnh Long An tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần phát triển KT - XH của địa phương.

Để tập trung cho mục tiêu phát triển đô thị, TP.Tân An phải đầu tư, xây dựng rất nhiều hạng mục, công trình,... Trong đó, việc hoàn thành 3 công trình trọng điểm: Công viên phường 2, Kè sông Bảo Định, Hệ thống thoát nước chống ngập trong khu vực nội thành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) là một trong những mục tiêu quan trọng, tạo sức bật và điểm nhấn tổng thể để diện mạo đô thị thành phố khang trang, sạch đẹp; đáp ứng yêu cầu của các tiêu chí hạ tầng, cảnh quan kiến trúc,...; đồng thời, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trong toàn thành phố.

Khởi công xây dựng Kè sông Bảo Định

Ban Chỉ đạo thực hiện 3 công trình này có sự lãnh đạo, tập trung cao, thống nhất, từ đó góp phần triển khai đạt kết quả. Các phần việc, nhiệm vụ được các ngành, đơn vị, địa phương chủ động tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp thực hiện để không bị đình trệ. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi về nội dung, phương pháp vận động, tuyên truyền, xử lý nghiệp vụ; người dân an tâm, tin tưởng và tỷ lệ nhất trí khá cao.

Công trình Công viên phường 2 (giai đoạn 2) được xây dựng trên diện tích 1,4ha, có tổng mức đầu tư hơn 256,4 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thành phố. Công trình gồm các hạng mục: Hệ thống đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước mặt, cây xanh công viên,...

Công trình hoàn thành góp phần chỉnh trang đô thị, tăng cường mảng xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện chất lượng không khí thành phố hướng đến đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp và hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025. Đồng thời, cùng với Công viên phường 2 (giai đoạn 1) sẽ tạo trục điểm nhấn về cảnh quan, không gian kiến trúc đô thị TP.Tân An. Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 7/2022.

Hoàn thành công tác san lấp mặt bằng Công viên phường 2, giai đoạn 2

Ông Bùi Phước Khải, ngụ phường 2, phấn khởi: “Những năm gần đây, thành phố tập trung cho công tác quy hoạch, nhiều công viên với các mảng xanh đô thị được hình thành, thỏa được mong ước của người dân. TP.Tân An trong mắt tôi giờ rất năng động, sự đổi mới này đem lại diện mạo tươi sáng cho thành phố”.

Dự án Kè sông Bảo Định gồm các hạng mục: Xây dựng kè và công viên sau kè, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Công trình có tổng chiều dài trên 1.500m, tổng mức đầu tư hơn 836 tỉ đồng, từ nguồn vốn tỉnh, thành phố và vốn Trung ương hỗ trợ, thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025. Dự án được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 xây dựng đoạn kè phía phường 3, 7 (đường Huỳnh Văn Nhứt), với chiều dài toàn tuyến kè khoảng 800m, tổng mức đầu tư hơn 242 tỉ đồng; giai đoạn 2 xây dựng đoạn kè phía phường 4 (đường Nguyễn Cửu Vân) có tổng mức đầu tư hơn 594 tỉ đồng. Công trình sau khi hoàn thành góp phần chỉnh trang đô thị, chống sạt lở bờ sông Bảo Định, tạo trục cảnh quan xanh, sạch, đẹp dọc ven 2 bờ sông Bảo Định và đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại.

Theo kế hoạch, công trình Hệ thống thoát nước chống ngập trong khu vực nội thành gồm lắp đặt các van ngăn triều, nắp van, nâng cấp các cửa xả khu dân cư; xây dựng mới hệ thống thoát nước vỉa hè trên địa bàn thành phố với tổng chiều dài trên 9,3km, tổng mức đầu tư 137 tỉ đồng. Bước đầu đã xử lý hoàn thiện các hố ga dọc các tuyến đường; triển khai hệ thống van tự động ngăn triều kết hợp nạo vét, khơi thông dòng chảy chống ngập ứ, rác dẫn đến không tiêu, thoát nước kịp như thời gian trước.

Theo đánh giá chung, các công trình trọng điểm vẫn còn khó khăn về nguồn vốn đầu tư. Vì vậy, trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn nên thành phố rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thêm từ các ngành tỉnh kết hợp thành phố chủ động tìm nguồn để đầu tư hoàn thiện các công trình theo kế hoạch.

Năm 2022, thành phố tiếp tục tăng cường quán triệt, thông tin sâu, rộng cho người dân về mục đích, ý nghĩa của các công trình trọng điểm; tạo sự đồng thuận và thống nhất chung. Đồng thời, thành phố tập trung rà soát, cân đối nguồn vốn; kết hợp đề xuất, kiến nghị ngành tỉnh xem xét hỗ trợ, bổ sung kịp thời khoản kinh phí để hoàn thành các công trình theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, thành phố thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc góp phần đưa công trình sớm hoàn thành, khai thác, sử dụng. Từ đó, giúp Đảng bộ, chính quyền thành phố trên hành trình đi lên đô thị loại I./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết