Tiếng Việt | English

20/04/2022 - 08:39

Từ nửa cuối tháng 4/2022, dự báo độ mặn trên các sông thấp hơn cùng kỳ năm 2021

Từ nửa cuối tháng 4/2022, trên địa bàn tỉnh Long An xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa, do đó dự báo độ mặn trên các sông thấp hơn cùng kỳ năm 2021.

Thường xuyên đo chất lượng nước tại các trạm, cống đầu mối

Năm nay, thời kỳ bắt đầu mùa mưa có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm (khoảng cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2022). Tổng lượng mưa trong tháng 4, tháng 5 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 15 - 20%. Trong mùa mưa, khu vực tỉnh Long An có khả năng xảy ra khoảng 4 - 6 đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo diễn biến độ mặn trên hai sông Vàm Cỏ từ tháng 4 đến tháng 6/2022, khu vực lân cận Cầu Nổi (sông Vàm Cỏ) không có nước ngọt trong suốt mùa khô kể cả vào lúc triều thấp; trên sông Vàm Cỏ Tây, từ Tân An trở lên và trên sông Vàm Cỏ Đông từ xã An Thạnh, huyện  Bến Lức trở lên có khả năng lấy được nước đến tháng 6 lúc chân triều thấp. Độ mặn tháng 5 sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa, độ mặn tháng 6 tại các trạm giảm dần đến hết tháng.

Do tình hình thời tiết năm 2022 còn diễn biến phức tạp, các đơn vị, địa phương và người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến khu vực, đồng thời theo dõi và cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, xâm nhập mặn trong thời gian tới để chủ động trong sản xuất, sinh hoạt./.

Minh Tuệ

Chia sẻ bài viết