Tiếng Việt | English

10/11/2021 - 11:27

Tự xưng công an để cướp tài sản

Ngày 09/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 02 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

2 đối tượng Thái và Hận

Khoảng 23 giờ 15 phút, ngày 25/10/2021, anh Trần Thái Hòa (SN 2003, ngụ ấp Thái Quang, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) điều khiển mô tô biển số 62D1-193.35 và anh Phạm Chí Dũng (SN 2003, ngụ ấp 3, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) điều khiển mô tô biển số 62D1-211.84 đến ngã tư giữa đường 30/4 và đường Nguyễn Thái Bình, thuộc thị trấn Vĩnh Hưng thì phát hiện có 1 mô tô đuổi theo phía sau. Anh Hòa và Dũng tăng ga bỏ chạy. Sau đó, 2 đối tượng đuổi theo kịp và chặn 2 mô tô của anh Hòa và Dũng lại.

2 đối tượng lạ mặt tự xưng là công an kiểm tra và yêu cầu anh Dũng lên mô tô của đối tượng, 1 đối tượng lên mô tô của anh Hòa để đi về đồn công an. 2 đối tượng lạ mặt chở anh Dũng và anh Hòa đến đoạn đường vắng thì dừng lại. Một đối tượng cầm roi điện chích và đánh vào anh Hòa, Dũng. 2 đối tượng yêu cầu anh Dũng và Hòa đưa điện thoại, nhẫn vàng và lên mô tô tẩu thoát. Sau đó, anh Hòa và Dũng đến trình báo Công an huyện Vĩnh Hưng.

Ngày 27/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Nhằm nhanh chóng điều tra các đối tượng cướp giả danh công an manh động và liều lĩnh trên, Ban chuyên án tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt được 2 đối tượng tên Huỳnh Hùng Thái (SN 1999, ngụ khu phố Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) và Lê Trường Hận (SN 1999, ngụ ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) là người đã thực hiện hành vi cướp tài sản trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng tạm giữ 1 mô tô, 1 con dao tự chế, 2 điện thoại di động, 3 nhẫn vàng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 10.000.000đ./.

T.Phượng-V.Tiền

Chia sẻ bài viết