Tiếng Việt | English

10/05/2018 - 01:05

Tuổi trẻ Đoàn khối Các cơ quan tỉnh - Làm theo gương Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực

Qua 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đoàn khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Long An có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Nhiều cách làm hay

Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh - Nguyễn Công Tiếp cho biết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối CCQ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đoàn khối triển khai, cụ thể hóa nội dung đến 100% tổ chức Đoàn trực thuộc và hướng dẫn thực hiện sinh hoạt Đoàn theo các chuyên đề về học tập và làm theo gương Bác; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, theo dõi tình hình, kết quả thực hiện “làm theo” gương Bác của ĐVTN ở các cơ quan, đơn vị.

Để ĐVTN ý thức hơn việc “làm theo”, Đoàn khối tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và lý tưởng sống. Đặc biệt, Đoàn khối tổ chức chiếu phim tư liệu, tọa đàm về Bác Hồ; hội diễn văn nghệ Tiếng hát dâng Người vào dịp 19/5 hàng năm; triển khai các cuộc thi viết tìm hiểu, giới thiệu những tấm gương về học tập và làm theo Bác;...

Đoàn viên, thanh niên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa

Đoàn viên, thanh niên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa

ĐVTN khối CCQ tỉnh hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nên việc học tập và làm theo gương Bác gắn với từng nội dung, công việc cụ thể. Hàng năm, các cơ sở Đoàn đều đăng ký, thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị: Tình nguyện làm thêm giờ, thêm ca giải quyết các hồ sơ, tài liệu tồn đọng; xung kích tham gia phát triển KT-XH; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị;... Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình làm theo gương Bác được biểu dương với thành tích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị; tham gia thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; gắn học tập và làm theo lời Bác với thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”;...

“Việc học tập và làm theo gương Bác thực sự tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng và hành động của ĐVTN trong toàn khối. Qua đó, giúp ĐVTN phấn đấu rèn luyện, hăng hái, xung kích, nhiệt tình hơn trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội; phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và tích cực đi đầu trong các phong trào phát triển KT-XH tỉnh nhà” - anh Nguyễn Công Tiếp khẳng định.

Những mô hình cần được nhân rộng

Gắn các phong trào Ðoàn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tuổi trẻ khối CCQ tỉnh thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên làm theo gương Bác được cấp ủy các đơn vị công nhận. Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức biểu dương 8 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu.

Là cá nhân tiêu biểu được Đoàn khối CCQ tỉnh biểu dương, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Công Thương - Nguyễn Huỳnh Đức được biết đến với lối sống giản dị, hòa đồng, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và gương mẫu đi đầu trong các hoạt động đoàn thể tại đơn vị. Là Phó Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, anh có nhiều sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng hiệu quả trong hoạt động chuyên môn tại đơn vị: Ứng dụng tin học hóa trong hoạt động công vụ; xây dựng chi tiết, cụ thể quy trình xây dựng, trình duyệt nội dung dạng đề án khuyến công: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào quá trình sản xuất. Với những nỗ lực của mình, năm 2017, anh được UBND tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn; giấy khen của Đoàn khối CCQ tỉnh hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó xã biên giới Hưng Điền B, huyện Tân Hưng

Đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó xã biên giới Hưng Điền B, huyện Tân Hưng

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi đoàn cơ sở Báo Long An ngày càng nâng chất mô hình “Học theo Bác làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với hoạt động an sinh xã hội”. Phó Bí thư Chi đoàn Báo Long An - Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết, hàng năm, thông qua các nguồn tin, chi đoàn rà soát, tìm hiểu và chọn cho mình “địa chỉ” cần thiết để hỗ trợ. Qua đó, ĐVTN trở thành “cầu nối” những nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh với những học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Năm 2017, chi đoàn vận động trên 500 triệu đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; trong đó, tặng 50 suất học bổng, 69 xe đạp, 350 phần quà (cặp, dụng cụ học tập), 3 bồn nước; 395 phần quà; 200 bánh trung thu, 800 quyển tập,... cho học sinh nghèo khu vực biên giới, hộ nghèo, Việt kiều Campuchia, gia đình có công với cách mạng. Riêng quí I-2018, chi đoàn vận động trên 300 triệu đồng, tặng quà, học bổng cho học sinh, người nghèo các xã: Tuyên Bình, Vĩnh Bình, Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng; An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ.

Ngoài duy trì thực hiện hiệu quả mô hình “Học theo Bác làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với hoạt động an sinh xã hội”, từ tháng 8/2016, được sự chỉ đạo của cấp ủy, chi đoàn tổ chức kể những mẩu chuyện về Bác trong buổi chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW.

Bí thư Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Thanh Liêm cho biết, ĐVTN trong đơn vị làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào chuyên môn. Đồng thời, ĐVTN xung kích đảm nhận một số công trình, phần việc thanh niên mang ý nghĩa thiết thực: Chung tay vì môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng công sở văn minh; tình nguyện làm thêm giờ giải quyết các hồ sơ tồn đọng, nhất là hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;...

Đoàn khối CCQ tỉnh có 44 cơ sở Đoàn trực thuộc với hơn 2.800 ĐVTN. Việc học tập và làm theo gương Bác trở thành ý thức, hành động thường xuyên, cụ thể của mỗi tổ chức cơ sở Đoàn và từng ĐVTN trong khối. Qua những công trình, phần việc thanh niên mà tuổi trẻ Đoàn khối thực hiện góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết