Tiếng Việt | English

26/07/2019 - 21:54

Tuổi trẻ Long An thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), tối 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường 5, TP.Tân An).

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán (bìa phải) và Quyền Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh thắp lên ngọn lửa truyền thống

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 600 đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ đến vong linh những người đã khuất hòa cùng lòng tự hào về những chiến công vang dội của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Thắp nến tri ân là hoạt động thường niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán và Quyền Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh thắp lên ngọn lửa truyền thống nhằm nhắc nhở tuổi trẻ tiếp nối hào khí của dân tộc, hăng hái, dấn thân, xung phong đi đầu trong các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ Thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là hoạt động thường niên của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đoàn viên, thanh niên thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ

Cùng thời điểm, 15 huyện, thị, thành Đoàn trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tại tất cả nghĩa trang liệt sĩ nhằm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, thống nhất đất nước./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết