Tiếng Việt | English

24/11/2020 - 09:10

Vẫn phát hiện nhiều vụ đưa xe trộm cắp qua biên giới tiêu thụ

Hiện nay, hoạt động vận chuyển, tiêu thụ xe môtô không rõ nguồn gốc qua biên giới vẫn còn xảy ra. Thời gian qua, chỉ riêng lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ việc, thu hồi tài sản trả lại cho chủ sở hữu.

Xe môtô không rõ nguồn gốc được phát hiện tập kết ở biên giới Đức Huệ

Xe môtô không rõ nguồn gốc được phát hiện tập kết ở biên giới Đức Huệ

Tình hình vận chuyển xe không rõ nguồn gốc tiếp tục xảy ra trên tuyến biên giới, nhất là ở tuyến Đức Huệ, Kiến Tường, tỉnh Long An. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, số đối tượng cư trú tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ, thị xã Kiến Tường và TP.HCM cấu kết với số đối tượng đối diện bên phía Campuchia vận chuyển, tiêu thụ xe không rõ nguồn gốc (xe trộm cắp) từ nội địa đưa qua biên giới sang Campuchia tiêu thụ, tạo thành một đường dây có tổ chức.

Theo Đại tá Trương Thùy Dương - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh), phương thức, thủ đoạn hoạt động là lợi dụng đêm tối, đường mòn, lối tắt lén lút vận chuyển xe không rõ nguồn gốc qua biên giới tiêu thụ. Địa bàn biên giới trung chuyển gồm các xã: Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây và Mỹ Thạnh Tây thuộc huyện Đức Huệ; Bình Hiệp thuộc thị xã Kiến Tường.

Qua theo dõi của BĐBP, trên địa bàn biên giới tỉnh có khoảng 2 đối tượng điều hành đường dây vận chuyển xe không rõ nguồn gốc; 8 đối tượng là người dân ở địa bàn biên giới tham gia vận chuyển thuê. Năm 2020, lực lượng BĐBP tỉnh bắt giữ, xử lý 69 vụ, 3 đối tượng, tang vật thu giữ 82 xe môtô. Trong đó, trả lại cho chủ sở hữu 4 vụ/4 xe môtô. Những vụ việc còn lại không tìm được chủ sở hữu nên ra quyết định tịch thu.

Đơn cử như ngày 20/6/2020 tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Công an xã Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ 3 xe môtô không rõ nguồn gốc tại một bãi đất trống. Ngày 25/9/2020 tại khu vực Trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, BĐBP phối hợp Công an xã Bình Hiệp, Công an huyện Vĩnh Hưng bắt giữ đối tượng Kim Văn Nhanh (SN 1990, thường trú xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng) đang tìm cách đưa 1 xe môtô là tang vật của vụ trộm cắp trước đó sang Campuchia tiêu thụ.

Theo Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an huyện Đức Huệ, là huyện biên giới, giáp huyện Chanh Tria, Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, có Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cách TP.HCM không xa nên những năm qua, các đối tượng lấy địa bàn huyện trung chuyển xe môtô trộm cắp được đưa trái phép sang Campuchia tiêu thụ vẫn xảy ra khá phức tạp. Công an huyện đã triển khai các phương án chủ động đấu tranh, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc. Đối với tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (chủ yếu là xe môtô), có một số đối tượng người ở địa phương móc nối với những đối tượng ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu,... để vận chuyển qua địa bàn đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Đơn cử như ngày 06/5/2020, Công an huyện Đức Huệ tiếp nhận tin báo của anh Trần Tuấn Anh (SN 1994, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông) bị mất 1 xe môtô loại Jupiter tại nơi làm việc ở khu phố 1, thị trấn Đông Thành. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện phân công lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thị trấn Đông Thành cùng các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh. Qua công tác điều tra, Công an huyện xác định, đối tượng trộm chiếc xe trên là Nguyễn Chí Luân (SN 1989, ngụ khu vực 5, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa).

Trinh sát Công an huyện phối hợp Công an thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa xác định nhân thân, lai lịch và mời đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và đã cầm xe môtô trên cho một người nhà ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ để lấy tiền tiêu xài. Luân còn khai nhận, trước đó không lâu đã lừa một người ở thị trấn Hiệp Hòa, để lấy 1 xe môtô loại Airblade trị giá trên 40 triệu đồng mang sang Campuchia tiêu thụ.

Một tổ trinh sát khác của Công an huyện kết hợp Công an xã Mỹ Thạnh Tây xác định nhân thân, lai lịch của người đàn ông ở ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây và kiểm tra hành chính địa điểm trên. Qua kiểm tra, ngoài thu giữ chiếc xe là tang vật của vụ trộm, lực lượng chức năng còn phát hiện và tạm giữ 8 chiếc xe môtô khác không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Xe môtô trộm cắp được đưa về biên giới và cất giấu trong bụi cây

Xe môtô trộm cắp được đưa về biên giới và cất giấu trong bụi cây

Gần đây, vào ngày 28/9/2020, thông tin từ Công an huyện Đức Huệ, nhận được tin báo của một người dân, ngụ ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về việc chiếc môtô loại Vario, có kèm theo biển số bị mất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có định vị đang ở huyện Đức Huệ. Sau khi nhận nguồn tin, Công an huyện Đức Huệ đã cử trinh sát tuần tra, chốt chặn tại ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây. Kết quả, các trinh sát phát hiện chiếc xe trên tại một căn nhà hoang. Tiến hành kiểm tra xung quanh khu vực, trinh sát phát hiện thêm 6 môtô khác còn mới không người trông coi cất giấu trong bụi cây.

"Qua xác định, những chiếc xe này là do bị trộm cắp đưa về đây tập kết để đưa sang Campuchia tiêu thụ nên lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ để tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ" - Thượng tá Trần Bình Trọng cho biết.

Từ năm 2018 đến nay, chỉ riêng Công an huyện Đức Huệ đã khởi tố gần 60 vụ về hành vi tiêu thụ tài sản xe môtô trộm cắp, thu hồi 53 xe môtô. Ngoài ra, còn thu giữ gần 200 xe môtô do các đối tượng vứt bỏ lại chạy trốn khi phát hiện lực lượng chức năng, bị truy đuổi. Những trường hợp này không bắt được người nhưng cũng có nhiều nghi vấn đây là xe trộm cắp và đang trên đường tìm cách đưa qua biên giới trái phép, tiêu thụ ở Campuchia./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết