Tiếng Việt | English

26/07/2016 - 15:46

Vĩnh Hưng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021)

Đại hội bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Thị Thu Loan được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nhiệm kỳ mới.


Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 21 đồng chí ra mắt Đại hội

Ngày 25/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Mẹ Việt Nam Anh hùng - Nguyễn Thị Thăng và Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Hữu Nghĩa, 120 đại biểu chính thức và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Hội LHPN tỉnh đến dự.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN huyện Vĩnh Hưng, nhất là lực lượng tiểu thương, nữ doanh nghiệp nhỏ không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp,… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,4% cuối năm 2015.

Qua hoạt động, đã xuất hiện nhiều mô hình phù hợp như: Mô hình “Tiết kiệm tín dụng”, “Tổ góp vốn xây nhà”, “Phụ nữ khá giúp phụ nữ khó”, được 127 tổ, 2.404 thành viên, với số tiền trên 2 tỉ đồng. Thực hiện tiết kiệm theo Nghị quyết Trung ương Hội (tối thiểu 5.000đ/hội viên/tháng) đến nay hơn 960 triệu đồng, giúp cho 175 hội viên phụ nữ (HV PN) có hoàn cảnh khó khăn. Hội đang quản lý nguồn vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên 62 tỉ đồng, với 2.634 HV PN vay phát triển kinh tế gia đình.

Nhiều mô hình học tập làm theo Bác đạt hiệu quả như: Hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, tiết kiệm vì PN nghèo, sổ vàng trao tay,… giúp 168 HV PN có hoàn cảnh khó khăn và 73 em học sinh vượt khó học giỏi, với số tiền 95 triệu đồng.

Công tác phát triển HV luôn được Hội quan tâm, đến nay, toàn huyện có 5.230 HV, tỷ lệ xóa hộ trắng về HV đạt 90%, xây dựng HV nòng cốt đạt trên 35% (đạt 100% so Nghị quyết), 80% tổ chủ động sinh hoạt, thu hội phí đạt chỉ tiêu hàng năm, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu cấp ủy phát triển được 90 đảng viên nữ. 100% Hội PN cơ sở tổ chức cho 80% trở lên hội viên học tập các nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.


Lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đóng góp tích cực các phong trào PN trong nhiệm kỳ qua

Trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện phấn đấu: 100% cán bộ chủ chốt Hội LHPN từ huyện đến cơ sở trực tiếp triển khai,phổ biến các nội dung công việc của Hội; trên 90% HV PN được tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc; phấn đấu mỗi xã, thị trấn giúp thêm được từ 5-10 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch” ; tiếp cận và hỗ trợ ít nhất 100 PN nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững; tăng tỷ lệ HV từ 3% trở lên... 100% Chi hội PN ấp, khu phố đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng chi hội PN tiêu biểu” và 10-20% chi hội đạt danh hiệu “Chi hội PN tiêu biểu”.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Thị Thu Loan được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 14 đồng chí, trong đó có 2 dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Long An lần thứ IX./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết