Tiếng Việt | English

26/09/2024 - 09:56

Vượt nắng, thắng mưa lập công trên thao trường

Băng rôn, khẩu hiệu cổ động rực rỡ; chiến sĩ bình tĩnh, tự tin trên vị trí bắn; âm thanh tiếng đạn trúng vào mục tiêu vang dội; những tiếng báo bia òa vỡ niềm vui;... góp thêm “sức nóng” trên thao trường kiểm tra các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hỏa lực của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Chiến sĩ nhận đạn sẵn sàng lên tuyến bắn

Vượt qua điều kiện thời tiết thất thường trong mùa mưa bão, mặc thao trường ngập bùn đất sau cơn mưa đêm chưa kịp ráo, CBCS trên từng cương vị, nhiệm vụ phân công tập trung quyết liệt cho cuộc kiểm tra các bài bắn đạn thật đạt kết quả cao nhất.

Bằng thế chủ động thao trường, trên vị trí bắn, CS vận dụng linh hoạt kiến thức từ quá trình rèn luyện, thao tác thuần thục từng động tác và thực hiện nhanh chóng, chính xác theo hiệu lệnh của CB chỉ huy bắn.

Binh nhất Trần Khoa Nam - Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, chia sẻ: “Khi vừa hành quân đến trường bắn, trời bắt đầu đổ mưa. Chờ đến khi mưa tạnh, chúng tôi nhanh chóng bước vào kiểm tra bắn đạn thật với tinh thần, ý chí quyết tâm cao nhất. Trong quá trình bắn, tôi luôn tuân thủ lệnh của người chỉ huy, giữ bình tĩnh và vận dụng kiến thức đã ôn rèn vào từng nội dung kiểm tra”.

Đối với CS nhập ngũ năm 2024, kiểm tra các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hỏa lực là cuộc hạch sát thứ 2, cam go hơn so với kiểm tra “3 tiếng nổ” kết thúc khóa huấn luyện CS mới. Dù vậy, các CS Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, tự tin thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. CS bản lĩnh từ tư thế, động tác ngắm bắn, phấn khởi, tự hào với kết quả trúng mục tiêu.

Binh nhất Trịnh Hồ Tú Phong - Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, phấn khởi nói: “Tôi rất vui khi bắn đạt kết quả cao. Trước đó, được đơn vị tổ chức rèn luyện nghiêm túc nên khi bước vào kiểm tra bắn đạn thật, chúng tôi nắm kỹ động tác, yếu lĩnh và giữ chắc đường ngắm bắn”.

Sau khi được chỉ huy quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu, từng xạ thủ cơ động vào vị trí. Đoàn kết, hiệp đồng, lập công chiến thắng, toàn khẩu đội dồn công sức, trí tuệ và tâm huyết thực hiện nhanh chóng, chính xác từng thao tác.

Khẩu đại liên PKSM là loại vũ khí bắn chính xác mục tiêu với tỷ lệ sát thương cao nhưng đòi hỏi trong quá trình chiến đấu cần phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, linh hoạt giữa các thành viên trong khẩu đội và có trình độ bắn ngang nhau. Tiếng đạn đanh thép, trúng mục tiêu cho thấy quyết tâm rèn luyện của người lính vì thao trường đổ mồ hội thì chiến trường bớt đổ máu.

Khẩu đội đại liên PKMS trên trận địa

Thượng úy Phạm Minh Trí - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, cho biết: “Kiến thức, quyết tâm được CBCS tích lũy trong thời gian qua. Đơn vị chuẩn bị chu đáo, tổ chức ôn luyện, kiểm tra theo kế hoạch. Do đó, bước vào kiểm tra, CBCS bắn súng đại liên PKMS đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị vũ khí”.

Kết thúc nội dung bắn ban ngày, như một trận đánh thật, từ tình huống phát hiện có chất phóng xạ hóa học, CS nhanh chóng mang mặt nạ phòng độc, cơ động đến vị trí chiến đấu, quan sát mục tiêu trong đêm tối, thực hiện thuần thục từng động tác, quyết tâm tiêu diệt địch phía trước là những mục tiêu giả định cố định và di động.

Kiểm tra bắn đạn thật ban đêm giúp CS cọ xát thực tế chiến đấu, trang bị kiến thức quân sự và là động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện tốt.

Thượng tá Võ Văn Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, khẳng định: “Kiểm tra các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hỏa lực ban ngày và ban đêm của CBCS Đại đội Bộ binh là cơ sở đánh giá thực chất kết quả huấn luyện và công tác lãnh, chỉ đạo để Ban Chỉ huy nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục điểm yếu, đề ra những nội dung, biện pháp tổ chức cho bộ đội huấn luyện đạt chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ”.

Cuộc kiểm tra bắn đạn thật diễn ra và kết thúc đạt yêu cầu, chất lượng, an toàn về người, trang bị vũ khí. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của CBCS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết