Tiếng Việt | English

22/06/2016 - 16:47

Xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành làm việc với Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa đến trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và nghiên cứu mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Dương Xuân Hội, huyện Chân Thành, tỉnh Long An.

Ngày 21/6, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Đoàn Văn Đàn hướng dẫn Lớp Bồi dưỡng công tác kiểm tra dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành tham quan, trao đổi kinh nghiệm về chương trình xây dựng xã nông thôn mới, nghiên cứu mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy - Trần Văn Dũng cùng lãnh đạo huyện tiếp và làm việc với đoàn.


Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo xã Dương Xuân Hội

Xã Dương Xuân Hội là một trong những xã đầu tiên của huyện Châu Thành được tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Dương Xuân Hội đã thông tin về tình hình và kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới với Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thời gian qua, được huyện và tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng mô hình xã văn hóa và xã nông thôn mới, Đảng uỷ, chính quyền xã Dương Xuân Hội đã tập trung vận động nhân dân phát triển kinh tế gắn với việc chăm lo nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Trên lĩnh vực kinh tế, nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa nếp sang trồng thanh long đạt hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã hiện có 538 ha trồng thanh long, nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật cho trái nghịch mùa, năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha/vụ. Hiện nay thu nhập bình quân đạt 46 triệu đồng/người/năm, nhà ở kiên cố theo quy định của Bộ xây dựng đạt 96,5%. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn như: Đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sạch nông thôn, điện trung thế… đã hoàn chỉnh phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân.

Sau khi nghe lãnh đạo xã Dương Xuân Hội thông tin quá trình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đi tham quan vườn thanh long ruột tím hồng của ông Lê Đắc Vinh tại Ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết