Tiếng Việt | English

24/03/2017 - 20:12

Xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An: Còn 7 khu vực sử dụng điện tổ

Xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, tuy nhiên đến nay, có vài chục hộ dân vẫn phải sử dụng điện tổ (vì chưa có đồng hồ điện chính thức).

Dây điện giăng chằng chịt

Chủ tịch UBND xã Lợi Bình Nhơn - Hồ Duy Tâm cho biết: Xã còn 7 khu vực thuộc các ấp: Cầu Tre, Ngãi Lợi B, Xuân Hòa, Bình An 1 và Bình An 2 vẫn còn hộ dân phải sử dụng điện tổ. UBND xã nhiều lần kiến nghị, tuy nhiên, do ngành điện chưa bổ sung vốn kịp nên vẫn phải chờ.

Anh Nguyễn Văn T. - người dân ấp Cầu Tre cho biết: “Tại khu vực tôi ở, dây điện có đoạn sà xuống sát đầu người đi đường, vào mùa mưa rất nguy hiểm”.

Theo lộ trình đến năm 2020, xã Lợi Bình Nhơn phấn đấu lên phường, do đó, việc 100% hộ dân được sử dụng điện theo quy định là rất quan trọng.

Rất mong các cấp, các ngành sớm đầu tư lưới điện sinh hoạt, bảo đảm các hộ dân không còn sử dụng điện tổ, góp phần cùng TP.Tân An tiến lên đô thị loại II vào năm 2020 như kế hoạch./.

Minh Đăng 

Chia sẻ bài viết