Tiếng Việt | English

28/05/2025 - 18:15

Người đưa trái thanh long 'bay' xa

Đi lên từ gian khó, khi đã giàu có nhờ thanh long, ông Nguyễn Vạn Thành (ấp An Bình, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) muốn “kéo” người khác giàu với mình. Bằng nỗ lực của tập thể và từng cá nhân, miền quê nghèo ngày xưa giờ mênh mông thanh long, trở nên trù phú.

Giám đốc Hợp tác xã Vạn Thành - Nguyễn Vạn Thành (ấp An Bình, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) có công đưa trái thanh long Châu Thành đến với các thị trường khó tính trên thế giới

Sau khi xuất ngũ, ông Thành lập gia đình. Vợ chồng ông làm 3.000m2 đất lúa cha mẹ cho. “Lúc đó nghèo lắm, làm ruộng toàn ăn trước trả sau” - ông Thành nói. Huyện Châu Thành khi đó có phong trào trồng thanh long hiệu quả hơn trồng lúa nên ông cũng thử sức.

Sau khi tìm hiểu, phân tích nguyên nhân mà nông dân địa phương trồng thanh long thất bại là do khâu kỹ thuật, ông tập trung giải quyết và thành công. Tận dụng phế phẩm nông nghiệp từ trồng lúa, ông ủ phân hữu cơ bón cho thanh long; nước tưới, kỹ thuật chăm sóc cũng được đầu tư bài bản. Thanh long ông Thành trồng đạt năng suất cao, bán được giá. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ nên chi phí đầu vào thấp. Từ 3.000m2 đất ban đầu, ông mua thêm, đến nay gần 4ha. Thấy ông Thành trồng thanh long hiệu quả, nông dân cũng mạnh dạn chuyển từ lúa sang thanh long.

Diện tích thanh long nhiều nhưng nông dân mạnh ai nấy làm, chưa liên kết nên thường bị thương lái ép giá. Năm 2012, ông vận động một số hộ thành lập Hợp tác xã (HTX) Vạn Thành. Thời gian đầu rất khó khăn, một số thành viên chưa tin nên rút vốn khiến ông lao đao. Không nản lòng, ông Thành tìm cách xuất khẩu thanh long sang Nhật để tránh lệ thuộc thị trường Trung Quốc. Muốn trái thanh long bán được ở Nhật đòi hỏi quy trình sản xuất nghiêm ngặt, bảo đảm sạch. Điều này trùng với quan điểm sản xuất theo hướng hữu cơ của ông Thành.

Đến nay, toàn HTX Vạn Thành có 100 thành viên trồng 100ha thanh long. Ông ký hợp đồng bao tiêu, mua trực tiếp thanh long từ nông dân chứ không qua thương lái. Ước tính, mỗi kilôgam thanh long, nông dân có lợi nhuận 4.000-5.000 đồng. Trái thanh long của HTX Vạn Thành có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Nhật, Hàn Quốc, Úc, Đức, Hà Lan, Mỹ,...

Ông Thành nói, từ khi tham gia HTX đến nay, các thành viên đều khá, giàu. Đợt dịch Covid-19, nhiều nơi phá thanh long nhưng diện tích của HTX vẫn bảo đảm. “Đó là niềm vui và hãnh diện của tui khi giúp được mình và người khác” - ông Thành bộc bạch.

Với những nỗ lực không ngừng, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”./.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết