Tiếng Việt | English

02/02/2023 - 23:50

Ý nghĩa mô hình Sổ tiết kiệm 1.000 đồng

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn Long An triển khai nhiều mô hình ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình Sổ tiết kiệm 1.000 đồng nhằm chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện mô hình này, tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Tỉnh Đoàn tiết kiệm 1.000 đồng x 365 ngày để góp vào sổ tiết kiệm.

Trở thành thói quen, hàng tháng, sau khi nhận lương, tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Tỉnh Đoàn tự nguyện bỏ tiền vào sổ tiết kiệm. Vào đầu năm sau, đơn vị tổ chức mở sổ tiết kiệm, công khai số tiền và rà soát, xem xét, trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những món quà tuy không lớn nhưng đó là sự động viên, an ủi, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường, hoàn thành chương trình học tập.

Sổ tiết kiệm 9 triệu đồng nhằm động viên, chăm lo em Lê Thị Bích Ngọc và em Lê Nguyễn Hoàn Long an tâm, tiếp tục học tập

Năm 2021, Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn trao sổ tiết kiệm trị giá 9 triệu đồng cho em Lê Thị Bích Ngọc (SN 2012) và Lê Nguyễn Hoàn Long (SN 2015). Được biết, 2 chị em Bích Ngọc, Hoàn Long đang học tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường 4, TP.Tân An). Hoàn cảnh của 2 em hết sức khó khăn. Mồ côi mẹ, cha có gia đình riêng, hiện 2 chị em sống cùng bà nội và cô. Hàng ngày, bà nội và cô đi bán vé số nuôi gia đình.

Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn trao sổ tiết kiệm cho em Lê Hoàng Duy

Năm 2022, Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai, thực hiện mô hình Sổ tiết kiệm 1.000 đồng. Qua thời gian phát động thực hiện mô hình, cán bộ, đảng viên, quần chúng Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn đóng góp được 8,5 triệu đồng. Chiều ngày 17/01/2023, Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn trao sổ tiết kiệm cho em Lê Hoàng Duy (SN 2014, ngụ phường 1, TP.Tân An). Em Duy hiện là học sinh lớp 3/9, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường 1, TP.Tân An). Em Duy bị bệnh nên không thể học bán trú tại trường như những học sinh khác. Mẹ em mất năm 2021 do mắc Covid-19. Cha Duy làm thuê, thu nhập không ổn định nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Anh trai của Duy ở nhà chăm sóc em và đang tìm việc làm. Em Hoàng Duy bộc bạch: “Em rất vui khi được các anh, chị trao tặng sổ tiết kiệm. Có số tiền này, gia đình em đỡ vất vả, em hứa sẽ cố gắng học tập”.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Phạm Văn Hậu chia sẻ, với sự hỗ trợ này, hy vọng em Lê Hoàng Duy tiếp tục được đến lớp, cố gắng chăm ngoan, học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội. Đây là năm thứ 2 Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn thực hiện mô hình Sổ tiết kiệm 1.000 đồng nhằm kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên đối với cộng đồng.

"Bên cạnh mô hình Sổ tiết kiệm 1.000 đồng, Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn còn triển khai các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Lời Bác dạy ngày này năm xưa, Mỗi tháng một quyển sách;…" - anh Phạm Văn Hậu cho biết./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết