Tiếng Việt | English

15/09/2022 - 14:56

17 cơ quan, đơn vị tham gia Cuộc vận động bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022  

Ngày 15/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì cuộc họp Ban tổ chức, Hội đồng bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Cuộc vận động bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022; danh sách tóm tắt các hồ sơ giới thiệu gương tiêu biểu; công tác tổ chức lễ tuyên dương.

Theo đó, để thực hiện quy chế bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa quy chế, phát động phong trào thi đua tại địa phương, đơn vị nhằm phát hiện, tuyên dương các gương công dân trẻ xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

Được biết, Cuộc vận động bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022 được xét trên 10 lĩnh vực: Lao động, học tập; nghiên cứu khoa học; lao động sản xuất; kinh doanh; quản lý hành chính Nhà nước; quốc phòng; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội; công tác Đoàn, Hội, Đội.

Kết quả có 17 cơ quan, đơn vị gửi 44 hồ sơ đề cử. Qua quá trình rà soát, thẩm định có 19/44 hồ sơ đảm bảo đúng các tiêu chuẩn và có thành tích cao.

Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Cuộc vận động bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022

Ngoài ra, các đại biểu cho ý kiến về các hồ sơ đề cử trên từng lĩnh vực, cũng như công tác tổ chức Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út thống nhất cao với báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Cuộc vận động bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022. Đồng thời, ông đề nghị Ban Tổ chức Cuộc vận động nghiên cứu thiết kế huy hiệu công dân trẻ tiêu biểu; việc tổ chức Lễ tuyên dương phải bám sát kế hoạch, nhằm tuyên dương các công dân trẻ đã đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Hoạt động phải tạo được tính lan tỏa trong cộng đồng, qua đó, nhân rộng các mô hình hay, ý nghĩa./.

Hoài An – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết