Tiếng Việt | English

22/05/2023 - 15:32

AFC xác định vị trí U.23 Việt Nam trước lễ bốc thăm vòng loại U.23 châu Á

Trưa 22/5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức công bố thời điểm diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U.23 châu Á 2024, trong đó xác định vị trí U.23 Việt Nam là chủ nhà bảng đấu và hạt giống số 1.

AFC công bố vòng loại giải U.23 châu Á 2024 có tổng cộng 43 đội tham dự, thi đấu từ ngày 4 đến 12/9 tới đây.

Vòng loại U.23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 4 đến 12/9 tới đây (AFC)

Tại vòng loại, AFC sẽ tiến hành lễ bốc thăm vào ngày 25/5, diễn ra từ lúc 14 giờ (giờ Việt Nam) tại trụ sở của cơ quan bóng đá châu Á ở Kuala Lumpur, Malaysia. Với 43 đội, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia các đội vào 11 bảng đấu, với 10 bảng sẽ có 4 đội và 1 bảng cuối chỉ có 3 đội.

Mỗi bảng sẽ được thi đấu tại một địa điểm tập trung theo thể thức vòng tròn một lượt, với 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong tất cả các bảng đủ điều kiện tham dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á năm 2024 cùng đội chủ nhà Qatar. VCK U.23 châu Á 2024 diễn ra ở Qatar từ ngày 15/4 đến 3/5/2024.

VCK U.23 châu Á 2024 cũng là giải đấu xác định 3 đội đứng đầu giành suất chính của AFC dự Olympic Paris từ ngày 24/7 đến 10/8/2024. Đội thứ 4 sẽ đấu trận play-off với đại diện khu vực châu Phi tranh suất vé vớt.

U.23 Việt Nam là chủ nhà bảng đấu ở vòng loại cùng với các nước còn lại là Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Uzbekistan.

Lễ bốc thăm vòng loại U.23 châu Á được AFC truyền trực tiếp trên kênh YouTube lúc 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 25/5 (AFC)

AFC cũng công bố bảng xếp hạng các đội U.23 trước lễ bốc thăm, với U.23 Việt Nam nhờ thành tích tốt tại VCK U.23 châu Á 2022 (vào tứ kết) được xếp ở nhóm đầu (từ hạng 1 đến 11) cùng với Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Nhật Bản, Úc, Iraq, Turkmenistan, Hàn Quốc, Thái Lan, Jordan và UAE. 

Nhóm 2 (từ 12 đến 22) gồm Iran, Kuwait, Malaysia, Tajikistan, Bahrain, Myanmar, Campuchia, Syria, Ấn Độ, Singapore, Indonesia. Nhóm 3 (từ 23 đến 33) gồm Kyrgyzstan, Palestine, Yemen, Timor Leste, Đài Loan, Li Băng, Lào, Bangladesh, Hồng Kông, Maldives, Oman. Nhóm còn lại từ 34 - 35 trở lên và không được xếp hạng gồm Mông Cổ, Philippines, Afghanistan, Brunei, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Guam, Macau, Pakistan và Qatar (đội chủ nhà VCK).

U.22 Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng loại U.23 châu Á 2024 (NGỌC LINH)

Các nhóm hạt giống vòng loại U.23 châu Á 2024 cũng được AFC phân chia với nhóm 1: Nhật Bản, Úc, Iraq, Turkmenistan, UAE. Nhóm 2: Iran, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Syria, Ấn Độ, Singapore. Nhóm 3: Kyrgyzstan, Palestine, Yemen, Timor Leste, Đài Loan, Li Băng, Lào, Bangladesh, Hong Kong, Trung Quốc, Maldives, Oman. Nhóm 4: Mông Cổ, Philippines, Afghanistan, Brunei, CHDCND Triều Tiên, Guam, Macau, Pakistan, Qatar. Nhóm các đội chủ nhà: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Uzbekistan./.

Giang Lao/thanhnien.vn

Chia sẻ bài viết