Tiếng Việt | English

25/07/2019 - 06:42

Báo Long An, Huyện đoàn Cần Giuộc thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Công đoàn, Chi đoàn cơ sở Báo Long An phối hợp Huyện đoàn Cần Giuộc thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Long An - Châu Hồng Khá (thứ 2, phải qua), Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Trần Hải Phú (bìa phải) thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH - Lê Thị Hạnh

Đoàn đến thăm, tặng quà cho 3 gia đình chính sách ngụ xã Lợi Bình Nhơn, Hướng Thọ Phú (TP.Tân An), Mỹ Thạnh Đông (huyện Đức Huệ) và Mẹ Việt Nam Anh hùng - Lê Thị Hạnh ngụ xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc.

Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Long An - Châu Hồng Khá ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã đóng góp xương máu của mình bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mẹ Việt Nam Anh hùng - Lê Thị Hạnh (SN 1930), có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ và con gái là liệt sĩ Nguyễn Thị Đính đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Báo Long An nhận phụng dưỡng mẹ mỗi tháng 1.200.000 đồng, bắt đầu từ ngày 01/01/2016. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” cùng tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Theo Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Trần Hải Phú, mỗi cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện có những hành động khác nhau nhưng đều hướng về các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, có công với cách mạng bằng tấm lòng chân thành, sự đóng góp, quan tâm nhiệt tình của tuổi trẻ.

Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh vào dịp lễ, tết, sự kiện trọng đại của đất nước, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Cần Giuộc còn vận động khám, cấp thuốc miễn phí; sửa chữa, dọn nhà, nấu cơm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng;... Qua đây, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với phong trào Đền ơn đáp nghĩa; duy trì hiệu quả mô hình Người con hiếu thảo./.

Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Long An - Châu Hồng Khá cùng đoàn viên, thanh niên đến thăm, tặng quà cho ông Lê Ngọc Minh - thương binh 4/4

Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Long An - Châu Hồng Khá cùng đoàn viên, thanh niên đến thăm, tặng quà cho gia đình ông Đặng Văn Hò - bệnh binh 2/3

Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Long An - Châu Hồng Khá cùng đoàn viên, thanh niên đến thăm, tặng quà cho gia đình anh Lê Văn Đức (anh Đức là con của thương binh 2/4)

Sông Măng

Chia sẻ bài viết