Tiếng Việt | English

26/12/2016 - 21:22

Bão Nock-ten đã vào Biển Đông, giật cấp 14-15

Chiều nay 26/12, bão Nock-ten đã vượt qua Philippines, đi vào phía Đông của Biển Đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135 km/giờ), giật cấp 14-15, trở thành cơn bão số 10.

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 10 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay 26-12, bão Nock-ten đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 xuất hiện trên Biển Đông trong năm 2016.

Vào hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 840 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135 km/giờ), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 24 giờ, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.

Đến 16 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-105 km/giờ), giật cấp 12-13.


Ảnh mây vệ tinh bão số 10 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Vùng nguy hiểm: gió mạnh từ cấp 6 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 28-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gân tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12-13, sóng biển cao 4-6 m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km./.

D.Ngọc/Người lao động

Chia sẻ bài viết