Tiếng Việt | English

26/12/2016 - 16:21

Bão số 10 vào biển Đông

Sau khi tàn phá dữ dội miền Trung Philippines gây nhiều thiệt hại, chiều 26-12, cơn bão có tên Quốc tế Nock-ten đã đi vào phía đông khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 tính từ đầu mùa mưa bão đến nay.

Dự báo đường đi của bão số 10 - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương
Lúc 14g chiều 26-12, vị trí tâm bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 900km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 24 giờ, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Đến 13g chiều 27-12, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10 (từ 90-105km/ giờ), giật cấp 12-13.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13g ngày 28-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa - Việt Nam) khoảng 220km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (từ 50-60km/giờ), giật cấp 8-9./.

Hải Minh/tuoitre online

Chia sẻ bài viết