Tiếng Việt | English

10/07/2023 - 10:40

Bến Lức nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tập trung lãnh đạo, điều hành khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2023. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh có cuộc kiểm tra hoạt động cải cách hành chính tại huyện Bến Lức

Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của tỉnh - Trần Thị Trúc Liên thông tin, hoạt động CCHC của huyện Bến Lức hiện còn khá nhiều hạn chế, nhất là hồ sơ trễ hẹn còn nhiều; tình trạng nhận thừa và thiếu hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) vẫn xảy ra; còn hồ sơ giấy và trên phần mềm không trùng khớp nhau; chưa khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư;... Điều đáng nói, khi Đoàn đến kiểm tra CCHC tại xã Mỹ Yên phát hiện cán bộ chuyên môn vẫn còn trực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho công dân; cán bộ “một cửa” từ chối nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của người dân với lý do “bận tiếp khách”;...

“Tại cuộc làm việc với UBND huyện Bến Lức, Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của tỉnh cũng đề xuất lãnh đạo huyện xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cán bộ chuyên môn tại một số địa phương đã nhiều lần nhắc nhở qua các cuộc kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ nhưng vẫn chưa được lãnh đạo cấp xã quan tâm, chấn chỉnh kịp thời” - bà Trần Thị Trúc Liên nhấn mạnh.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh kiểm tra hoạt động cải cách hành chính tại UBND xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức

Theo Quyền Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út, huyện tập trung lãnh đạo, điều hành khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của tỉnh chỉ ra. Trong đó, địa phương thường xuyên quan tâm nhắc nhở nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong CCHC; tổ chức đối thoại, tọa đàm trực tiếp giữa lãnh đạo các cấp, các ngành với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp để trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến TTHC; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức họp để nghiên cứu, đánh giá, giải quyết các nội dung, vấn đề liên quan đến CCHC, nhất là các hạn chế, thiếu sót nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của huyện.

“UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh rà soát và đơn giản hóa TTHC trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là cắt giảm thời gian thực hiện TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh và lĩnh vực viễn thông; thường xuyên kiểm tra công vụ, khảo sát mức độ hài lòng của người dân; tăng cường công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công khai, minh bạch TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai, thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC để phục vụ tái sử dụng;...” - ông Lê Thành Út thông tin thêm./.

6 tháng đầu năm 2023, huyện Bến Lức tiếp nhận, giải quyết 35.468/36.562 hồ sơ, trong đó, trước hạn 22.419 hồ sơ (chiếm 63,21%); đúng hạn 12.974 hồ sơ (chiếm 36,58%); quá hạn 75 hồ sơ (chiếm 0,21%). Trong số hồ sơ trễ hẹn, cấp huyện có 28 hồ sơ (22 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai; 6 hồ sơ thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh); cấp xã có 47 hồ sơ.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết