Tiếng Việt | English

22/02/2024 - 11:09

Bến Lức: Trang bị xe môtô cho lực lượng dân quân thường trực xã, thị trấn

Đứng chân trên địa bàn “cửa ngõ” và giáp ranh TP.HCM, phát triển công nghiệp nên tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là vấn đề cần quan tâm. Xuất phát từ điều kiện thực tế, tình hình địa bàn, mô hình Trang bị xe môtô cho lực lượng dân quân thường trực xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An được hình thành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn.

Lực lượng dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức phối hợp tuần tra

Mô hình trên là cách làm mới, sáng tạo, có tính lan tỏa sâu, rộng, được thực hiện từ năm 2022, do Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bến Lức, tỉnh Long An tham mưu, xây dựng. Đến nay, 15 Ban CHQS xã, thị trấn của huyện được trang bị xe môtô tuần tra, góp phần trong công tác phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao.

Trung tá Hồ Thanh Trung - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Bến Lức, cho biết: Việc được trang bị phương tiện một cách đồng bộ giúp lực lượng dân quân thường trực xã, thị trấn cơ động nhanh, kịp thời, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện trong tuần tra, nắm tình hình cũng hiệu quả hơn”.

Tại thị trấn Bến Lức, từ khi lực lượng dân quân thường trực được trang bị xe môtô tuần tra, địa bàn ổn định, tệ nạn, tội phạm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và từng bước giảm dần. Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Bến Lức - Huỳnh Anh Tú nói: “Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, Ban CHQS huyện trang bị xe mô tô tuần tra, lực lượng dân quân thị trấn thực hiện nhiệm vụ thuận lợi hơn, vừa nhanh chóng, kịp thời, vừa thể hiện tính chính quy. Trước, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và đến thời điểm này, đơn vị phối hợp tuần tra gần 100 cuộc”.

Mô hình Trang bị xe môtô cho lực lượng dân quân thường trực xã, thị trấn là mô hình hay, cần nhân rộng vì góp phần xây dựng nền nếp, chính quy của lực lượng vũ trang huyện; đồng thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Bến Lức - Nguyễn Thành Nam khẳng định: “Địa phương đánh giá rất cao mô hình Trang bị xe môtô cho lực lượng dân quân xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian tới, thị trấn tiếp tục duy trì, bảo quản, bảo dưỡng tốt và trang bị thêm xe mô tô để lực lượng dân quân thường trực thực hiện nhiệm vụ ngày càng chính quy, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn”./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết