Tiếng Việt | English

03/02/2017 - 20:23

Cần Giuộc khởi công xây dựng Di tích khu vực gò bà Sáu Ngọc

Di tích khu vực gò bà Sáu Ngọc tại xã Phước Lâm là địa điểm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào những tháng đầu năm 1930, được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1993.

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2, tại xã Phước Lâm, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức lễ khởi công xây dựng Di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện.


Đại biểu làm lễ khởi công xây dựng công trình

Công trình mở rộng với diện tích gần 1.100 m2; bia di tích cao 3,5m, rộng 2m; mái ngói; nền lát đá granite,... tổng mức đầu tư trên 630 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách huyện và vận động xã hội hóa. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng huyện làm chủ đầu tư; DNTN Nghĩa Thành thi công trong thời gian 2 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Văn Thiệp nhấn mạnh, việc khởi công xây dựng Di tích có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo vệ, tôn tạo và gìn giữ giá trị lịch sử truyền thống của địa phương. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, ghi nhớ công ơn của các thế hệ đảng viên đi trước hy sinh xương máu vì độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Đồng thời, ông đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, giám sát công trình, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật bảo đảm đúng tiến độ đề./.

Kim Hoàng-Thành Phát

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích