Tiếng Việt | English

20/03/2023 - 18:17

Cần thực hiện quyết liệt các cam kết trước Quốc hội, nhân dân và cử tri cả nước  

Chủ tịch Quốc hội – Vương Đình Huệ đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC), Chính phủ, các Bộ trưởng, ngành hữu quan cần thực hiện quyết liệt các giải pháp, các cam kết trước Quốc hội, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nhân dân và cử tri cả nước.

Sau 1 ngày làm việc tích cực, Phiên họp thứ 21, chất vấn về các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát thành công tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội – Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn. Dự phiên chất vấn có Chủ tịch nước – Võ Văn Thưởng.

Tại điểm cầu tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh – Nguyễn Thanh Hải chủ trì. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm; các ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo một số ngành có liên quan.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh 

Theo đó, tại phiên chất vấn, các ĐBQH tiến hành chất vấn đối với Chánh án TANDTC – Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng VKSNDTC – Lê Minh Trí đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát.

Tại phiên chất vấn đối với Chánh án TANDTC – Nguyễn Hòa Bình có 35 ĐBQH đăng ký phát biểu, 29 đại biểu đặt câu hỏi, 6 đại biểu phát biểu tranh luận đối với liên quan đến các nhóm vấn đề về giải pháp nâng chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, nhất là án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; các giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán, công chức ngành Tòa án, việc phòng ngừa, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Tòa án,…

ĐBQH Lê Thị Song An chất vấn Chánh án TANDTC - Nguyễn Hòa Bình

Còn chất vấn Viện trưởng VKSNDTC – Lê Minh Trí có tổng cộng 24 đại biểu đăng ký chất vấn, 20 đại biểu đặt câu hỏi, một số đại biểu khác tham gia tranh luận đối với nhiều vấn đề về giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng; không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; nâng chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; các giải pháp nâng chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, hành chính; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra VKSNDTC,…

Chánh án TANDTC - Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn tại Quốc hội

Riêng Đoàn ĐBQH tỉnh, có 2 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn Chánh án TANDTC – Nguyễn Hòa Bình và 1 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn Viện trưởng VKSNDTC – Lê Minh Trí.

Phát biểu tại phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội – Vương Đình Huệ khẳng định, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn về các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và  kiểm sát. Những vấn đề được lựa chọn chất vấn vừa có tính thời sự, vừa là những vấn đề quan trọng gắn chặt với yêu cầu cải cách tư pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung tham gia chất vấn Viện trưởng VKSNDTC

Chủ tịch Quốc hội – Vương Đình Huệ cũng cho biết, diễn biến của phiên chất vấn cho thấy các ĐBQH từ kinh nghiệm hoạt động nêu câu hỏi phản ảnh sát với diễn biến thực tế và đời sống, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, cùng các Bộ trưởng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách, nghiêm túc, cầu thị và lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến xác đáng của các ĐBQH, thẳng thắn giải trình làm rõ nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ĐBQH đánh giá cao phần trả lời chất vấn, tán thành và ghi nhận các giải pháp, cam kết của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC và các Bộ trưởng tại phiên chất vấn này. Kết quả phiên chất vấn đối với từng lĩnh vực, kết luận từng nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn”, Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ cho biết.

Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ phát biểu kết luận tại phiên chất vấn

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội – Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Chánh án TANDTC cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá nhằm nâng chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, bảo đảm tranh tụng trong xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp. Trong xét xử các vụ án hình sự phải bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.

Đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện trưởng VKNDTC tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác, chấp hành nghiêm thời gian tố tụng; khắc phục triệt để việc xảy ra một số trường hợp oan. Việc truy tố phải bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tăng cường kiểm soát bên trong việc thực hiện quyền công tố và nâng cao trách nhiệm, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội – Vương Đình Huệ cũng đề nghị 2 ngành cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực uy tín, liêm chính để thực sự chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Quốc hội đề nghị Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Chính phủ, các vị Bộ trưởng ngành hữu quan thực hiện quyết liệt các giải pháp, các cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ĐBQH, nhân dân và cử tri cả nước”, Chủ tịch Quốc hội – Vương Đình Huệ nhấn mạnh./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết